Hàng chục nghìn người Serbia tuần hành chống bạo lực sau 2 vụ xả súng

Các thành viên của nhiều phe phái chính trị trên cả nước đã tham gia cuộc tuần hành "Serbia chống bạo lực" sau các vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng trong chưa đầy 48 giờ ở quốc gia Balkan.
Hàng chục nghìn người Serbia tuần hành chống bạo lực sau 2 vụ xả súng ảnh 1Một phụ huynh an ủi con trai sau vụ xả súng tại một trường học ở Belgrade (Serbia), ngày 3/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Belgrade của Serbia phản đối bạo lực sau khi xảy ra liên tiếp hai vụ xả súng đẫm máu gây chấn động quốc gia Balkan này.

Các thành viên của nhiều phe phái chính trị trên cả nước đã tham gia cuộc tuần hành "Serbia chống bạo lực" sau các vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng trong chưa đầy 48 giờ.

Những người tuần hành đã tập trung trước tòa nhà quốc hội Serbia, sau đó tràn xuống nhiều tuyến đường gần các văn phòng chính phủ, kêu gọi một số quan chức hàng đầu từ chức - trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Cơ quan tình báo của Serbia.

Hàng nghìn người khác tập trung tại thành phố Novi Sad, miền Bắc Serbia. Họ thả hoa xuống sông Danube chảy xuôi dòng về phía thủ đô Belgarde để tưởng nhớ các nạn nhân trong hai vụ xả súng.

Trong một tuyên bố, đảng cánh tả Let's Not Let Belgrade Drown yêu cầu nhà chức trách ngăn chặn ngay lập tức việc đăng tải tràn lan các nội dung bạo lực trên các phương tiện truyền thông và không gian công cộng, đồng thời cho rằng các cơ quan chức năng cần thẳng thắn nhận trách nhiệm do không làm tròn chức trách.

[Cảnh sát Serbia bắt giữ nghi phạm trong vụ xả súng đẫm máu]

Phe đối lập cũng yêu cầu ngừng phát sóng các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng có nội dung cổ súy bạo lực.

Cô Marina Vidojevic, một giáo viên tiểu học tham gia tuần hành, nhấn mạnh mong muốn trường học, đường phố, làng mạc và thành phố an toàn cho tất cả trẻ em.

Trước đó, ngày 7/5, Bộ trưởng Giáo dục Serbia Branko Ruzic đã từ chức để thể hiện trách nhiệm đối với vụ xả súng tại trường tiểu học ở Belgrade khiến chín người thiệt mạng.

Vụ xả súng xảy ra ngày 3/5 tại trường tiểu học Vladislav Ribnikar ở quận Vracar, trung tâm Belgrade, đã khiến tám học sinh và một bảo vệ của trường thiệt mạng.

Một ngày sau đó lại xảy ra vụ xả súng gần thị trấn Mladenovac cách Belgrade khoảng 60km về phía Nam khiến tám người thiệt mạng.

Hiện các nghi phạm trong hai vụ xả súng, gồm một thanh thiếu niên 13 tuổi và một thanh niên 20 tuổi, đang bị giam giữ.

Sau các vụ việc này, chính phủ Serbia đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực trong trường học và giảm số lượng vũ khí mà người dân sở hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục