Hãng dầu khí BP bị cấm làm ăn với chính phủ Mỹ

Tập đoàn dầu lửa BP bị cấm làm ăn với chính phủ Mỹ do cách xử lý của hãng trong thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi tháng 4/2010.
Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ đã cấm tập đoàn dầu lửa BP làm ăn với chính phủ nước này do cách xử lý của hãng này trong thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi tháng 4/2010.
Hãng dầu khí BP bị cấm làm ăn với chính phủ Mỹ ảnh 1
Thông báo của cơ quan trên cho biết: "Việc đưa ra quyết định cấm BP làm ăn với chính phủ là do cách xử lý của tập đoàn này trong vụ tràn dầu ở giàn khoan Deepwater Horizon." Cơ quan trên chính dẫn một báo cáo của BP trong đó thừa nhận những sai phạm trước những cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trong thảm họa tràn dầu, làm 11 người thiệt mạng cũng như làm cho 4,9 triệu thùng dầu bị lan ra Vịnh Mexico, gây ô nhiễm cho các bờ biển ở năm bang. Mới đây, BP cũng đã ký vào một thỏa thuận thừa nhận về 11 sai phạm trong cách xử lý thảm họa tràn dầu nêu trên, đồng thời đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 4,5 tỷ USD. Theo cơ quan nêu trên, quyết định cấm BP cũng như công ty con của tập đoàn này làm ăn với chính phủ Mỹ cụ thể là việc nhận được những hợp đồng từ chính phủ "cho tới khi BP có thể cung cấp những thông tin khẳng định tập đoàn này đã đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn mà chính quyền liên bang đưa ra"./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.