Hàng nghìn người Haiti biểu tình đòi tổng thống từ chức

Ngày 23/1, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Port au Prince của Haiti, đốt lốp xe và yêu cầu Tổng thống sắp mãn nhiệm Michel Martelly từ chức.
Hàng nghìn người Haiti biểu tình đòi tổng thống từ chức ảnh 1Người dân Haiti biểu tình. (Nguồn: ft.com)

AFP đưa tin, ngày 23/1, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Port au Prince của Haiti, đốt lốp xe và yêu cầu Tổng thống sắp mãn nhiệm Michel Martelly từ chức.

Họ đã bày tỏ sự bất bình sau khi giới chức nước này thông báo hoãn vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vì lý do an ninh.

Nhiều cử tri cho rằng vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống ở Haiti đã bị gian lận phiếu bầu để làm lợi cho ứng viên Jovenel Moise, nhân vật được Tổng thống Michel Martelly lựa chọn làm người kế nhiệm.

Một nhân chứng cho biết sau khi đám đông tiến đến một khu chợ gần Phủ tổng thống, lực lượng an ninh đã bắn chỉ thiên - hành động chỉ khiến người biểu tình thêm giận dữ.

Hôm 22/1, một người đã bị thương, ba phương tiện cơ giới bị đốt cháy và một số cửa sổ của các cửa hàng bị đập phá khi một đám đông biểu tình ở gần trụ sở Hội đồng Bầu cử Lâm thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục