Hỗ trợ các doanh nghiệp Canada tìm hiểu thông tin đầu tư tại Việt Nam

Trưởng thương vụ Việt Nam tại Canada chia sẻ về những thế mạnh thu hút đầu tư của Việt Nam như thương mại điện tử và khẳng định Thương vụ sẽ là địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư một cách tối đa.
Hỗ trợ các doanh nghiệp Canada tìm hiểu thông tin đầu tư tại Việt Nam ảnh 1Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP là 8,02%, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực trong năm 2022. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 18/2, Hội doanh nhân Việt Nam-Canada (VCB Association) tại Vancouver đã tổ chức buổi hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp Canada hiểu biết hơn về thị trường Việt Nam, nơi được coi là đối tác lớn nhất của Canada tại khu vực ASEAN kể từ năm 2015 tới nay.

Hội thảo mang tên “Kinh doanh tại Việt Nam và Canada, những điều doanh nhân cần biết” dù được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp nhưng vẫn thu hút hàng trăm người tham gia, trong đó chủ yếu là doanh nhân Canada gốc Việt, những người có thể đang rất mong muốn đầu tư về quê hương sau nhiều năm phấn đấu và thành đạt nơi đất khách quê người.

Phát biểu tại hội thảo với tư cách khách mời đặc biệt, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, đã giới thiệu sơ bộ về tình hình kinh tế-xã hội, đặc biệt là những thành công của Việt Nam thời gian qua nhờ các nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng GDP là 8,02% trong năm 2022, vượt xa mục tiêu đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực cũng như trong 11 năm trở lại đây.

Tại hội thảo, các thắc mắc hay những phân vân về làm ăn kinh doanh ở Việt Nam đều được các khách mời hay các chuyên gia giải đáp thỏa đáng.

Ông Robert King, Trưởng phòng tư vấn thuế Công ty dịch vụ tài chính Ernst & Young tại Việt Nam, rất cởi mở chia sẻ về chính sách thuế của Việt Nam với các doanh nhân Canada. Ông cho rằng chính sách thuế của Việt Nam hiện nay là thấp nhất so với các nước ASEAN.

Ông đưa ra ba điểm khích lệ các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam là vị trí, chính sách thu hút đầu tư và lợi ích từ các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia.

[Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược khu vực của Canada]

Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại, Trưởng thương vụ Việt Nam tại Canada, cũng chia sẻ tại hội thảo về những thế mạnh thu hút đầu tư của Việt Nam như thương mại điện tử và khẳng định Thương vụ Việt Nam tại Canada sẽ là địa chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp Canada đầu tư ở Việt Nam một cách tối đa.

Ngoài ra, hai khách mời khác là ông Phạm Hải - Trưởng chi nhánh quốc tế ngân hàng HSBC và ông Boo Jock Chong - tư vấn thị trường châu Á-Thái Bình Dương thuộc hệ thống thanh toán Felix đã có những chia sẻ nghiệp vụ về hình thức thanh toán không tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Canada đầu tư tại Việt Nam.

Hội thảo cũng có sự tham dự của Phó thị trưởng thành phố Vancouver, ông Brian Montague, thể hiện mối quan tâm đặc biệt của phía Canada trong việc khuyến khích các doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư sang Việt Nam.

Hội thảo lần này là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư kinh doanh giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada.

Hai nước cũng vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, được xác định trong hàng loạt các lĩnh vực như chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và học thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trao đổi quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung cho rằng quan hệ Việt Nam và Canada đang trải qua giai đoạn tốt đẹp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế khi giá trị thương mại hai chiều đạt tới 11 tỷ CAD (gần 195 nghìn tỷ đồng).

Ông Nguyễn Quang Trung đặc biệt đánh giá cao vai trò cầu nối và hỗ trợ cộng đồng kinh doanh hai nước của Hội doanh nhân Việt Nam-Canada cho dù hội mới chính thức thành lập được gần một năm.

Việc thành lập Hội doanh nhân Việt Nam-Canada xuất phát từ nhu cầu được gặp gỡ, kết nối và hỗ trợ nhau trong kinh doanh, thương mại, đầu tư của các doanh nhân, doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh mục đích ban đầu nhằm kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp gốc Việt đang hoạt động tại Canada, hội sẽ hướng tới mục tiêu kết nạp các doanh nhân tại Việt Nam và doanh nhân Canada có ý định kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới để tạo nên một tổ chức thực sự lớn mạnh, đa dạng, có sự hiểu biết sâu sắc về kinh tế, văn hóa, pháp luật và có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ để cùng nhau phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục