Hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cán bộ, nhân viên y tế của Bình Phước sẽ tham gia lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, sàng lọc, khoanh vùng nhằm kiểm soát và kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan dịch COVID-19 tại Đồng Nai.
Hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Các tình nguyện viên lên đường hỗ trợ Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc toàn dân đoàn kết một lòng để chống dịch COVID-19, chiều 16/8, đoàn 250 cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên thuộc 23 địa phương, đơn vị của tỉnh Bình Phước đã lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên của tỉnh Bình Phước sẽ tham gia lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, sàng lọc, khoanh vùng nhằm kiểm soát và kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, đoàn cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên này sẽ có mặt tại các khu vực nguy cơ cao của Đồng Nai trong 10 ngày để cùng lực lượng y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để đánh giá tình hình dịch tễ, sớm khoanh vùng, dập dịch.

Đây là lần thứ hai Bình Phước tham gia hỗ trợ các tỉnh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, phòng chống dịch. Trước đó, ngày 19/7, đã có 330 bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Bình Phước tới hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết, công tác phòng, chống dịch tại tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tỉnh mong muốn cùng chung tay, góp sức với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Việc Bình Phước hỗ trợ Đồng Nai chống dịch thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các địa phương như Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tối 29/7 gửi tới nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

[Đồng sức, đồng lòng chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19]

Cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn chư tôn thiền đức tăng ni (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) và tăng ni sinh khóa VII (Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định) tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Long An phòng, chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19,” hàng trăm tăng ni tỉnh Nam Định và tăng ni sinh (Trường Trung cấp Phật học tỉnh) đã đăng ký tình nguyện lên đường hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đợt này, 70 tăng ni tỉnh Nam Định lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An. Trước khi lên đường, toàn bộ các thành viên trong đoàn đã được tập huấn, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch, các biện pháp đảm bảo an toàn...

Hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tặng hoa động viên các tăng ni Nam Định lên đường hỗ trợ tỉnh Long An phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh các tỉnh, thành  phố  phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An... đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các tăng ni tình nguyện lên đường vào “tâm dịch,” chung sức cùng hệ thống chính trị và nhân dân các tỉnh chống dịch thể hiện hành động, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì cộng đồng của tăng ni phật tử.

Thượng tọa Thích Quảng Hà, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các tăng ni, phật tử phát huy tinh thần yêu nước, từ bi của người con Phật, tích cực đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Các tăng ni, phật tử trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định 100 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay, góp sức với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã cử các đoàn công tác là những y bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế của tỉnh; sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai chống dịch.

Mới đây, tỉnh Nam Định đã trích 6 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và gửi 100.000 chiếc khẩu trang y tế để ủng hộ 5 tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh (2 tỷ đồng và 100.000 khẩu trang y tế); thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục