Hỗ trợ phí phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim cho trẻ em khó khăn

Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ đã tổ chức trao tặng phí phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hỗ trợ phí phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim cho trẻ em khó khăn ảnh 1Trao tặng kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: redcross.org.vn)

Ngày 5/7, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, từ nguồn kinh phí do Tổ chức WeloveU quốc tế tài trợ, ngày 5/7, Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ (do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý) đã tổ chức trao tặng phí phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, thông qua Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ, Tổ chức WeloveU quốc tế  đã tài trợ chi phí phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim trị giá 80 triệu đồng cho cháu Hà Nguyễn Quỳnh Chi (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bà Lương Thị Hồng Thủy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cháu Quỳnh Chi và các y bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ về gia cảnh, bố cháu Quỳnh Chi, anh Hà Mạnh Hùng, cho biết Chi bị bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp, tới nay cháu đã trải qua 5 lần phẫu thuật để thay van tim, phẫu thuật chân, thay máy tạo nhịp...

[BV Nhi Trung ương cứu sống bé sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp]

Tháng 6 vừa qua, bác sỹ thông báo máy tạo nhịp của Chi sắp hết pin, cần phẫu thuật. Hoàn cảnh khó khăn nên gia đình rất hoang mang, lo lắng. May mắn gia đình biết đến Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ, thông qua Quỹ, gia đình đã nhận được tài trợ của Tổ chức WeloveU quốc tế .

"Tôi xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổ chức WeloveU quốc tế  đã chia sẻ với chúng tôi trong lúc khó khăn này. Tôi không biết phải nói thế nào để bày tỏ sự biết ơn của mình. Cháu Chi nằm viện, gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn, sự giúp đỡ của mọi người là điều rất trân quý với chúng tôi lúc này," anh Hà Mạnh Hùng bày tỏ.

Tại buổi tiếp nhận, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa khám và chẩn đoán bệnh tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "chúng tôi rất cảm động khi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổ chức WeloveU quốc tế hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhi điều trị tại bệnh viện. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với cháu Quỳnh Chi và gia đình."

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải cũng gửi lời cảm ơn tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đồng hành với bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm hiện mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Trong đó nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh rất thương tâm, dù gia đình đã vay mượn vẫn không đủ tiền chi trả viện phí, điều trị.

Vì vậy, việc hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo là rất đáng quý và thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức xã hội, các mạnh thường quân tham gia giúp đỡ để nhiều bệnh nhi nghèo có kinh phí chữa bệnh.

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Jin Hyun Ok Tổng Thư ký Tổ chức WeloveU quốc tế tại Việt Nam - đại diện nhà tài trợ đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn tiếp tục hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để cùng chung tay trong các hoạt động cứu trợ tại Việt Nam thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục