Hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở miền Tây nước Nga, giáp với Ukraine

Thống đốc vùng Bryans xác nhận lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường; lửa đã lan rộng ra khu vực có diện tích 1.800m2. Hiện chưa có thông tin về thương vong và nguyên nhân hỏa hoạn.
Hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở miền Tây nước Nga, giáp với Ukraine ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga ngày 1/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/11, giới chức Nga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở chứa dầu ở khu vực Bryansk, miền Tây nước này vào rạng sáng cùng ngày.

Cơ sở trên nằm ở huyện Surazh, phía Bắc vùng Bryansk giáp với khu vực Đông Bắc của Ukraine.

Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz xác nhận lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

[Máy bay Ukraine không kích gây hỏa hoạn ở kho chứa dầu mỏ của Nga]

Các bồn chứa dầu vẫn đang bốc cháy và lửa đã lan rộng ra khu vực có diện tích 1.800m2. 

Hiện chưa có thông tin về thương vong và nguyên nhân gây hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục