Hỏa hoạn tại nhà máy ở Bangladesh, hơn 30 người thương vong

Vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hashem ở Rupganj, thị trấn công nghiệp ở ngoại ô thủ đô Dhaka, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.
Hỏa hoạn tại nhà máy ở Bangladesh, hơn 30 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: dhakatribune)

Cảnh sát Bangladesh cho biết một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hashem ở Rupganj, thị trấn công nghiệp ở ngoại ô thủ đô Dhaka, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.

Một số người đã nhảy qua cửa sổ từ tầng cao để thoát thân. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ giờ địa phương ngày 8/7, đến sáng 9/7 ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát và đã lan khắp tòa nhà 6 tầng.

[415 người thiệt mạng và mất tích sau vụ cháy trại tị nạn ở Bangladesh]

Cảnh sát khu vực cho biết 3 người tử vong vì bỏng. Những người được cứu đã được cung cấp đồ ăn và thức uống.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Debashish Bardhan cho biết: "Sau khi kiểm soát được ngọn lửa, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm cứu hộ bên trong tòa nhà."

Ông Mohammad Saiful, một công nhân nhà máy, cho biết có hàng chục người bên trong nhà máy khi vụ việc xảy ra. Một nhân chứng khác cho biết ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục