Hỏa hoạn trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám ở Thừa Thiên-Huế

Đám cháy xảy ra tại khu nhà ngang nằm trong khuôn viên Quốc Tử Giám ở Thừa Thiên Huế được dập tắt nhưng đã thiêu rụi một nửa ngôi nhà và làm sập phần mái ngói liệt cùng nhiều hiện vật.
Hỏa hoạn trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám ở Thừa Thiên-Huế ảnh 1Hiện trường vụ cháy tại khu vực nhà ngang nằm trong khuôn viên Quốc Tử Giám ở Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đến 16 giờ 30 phút ngày 17/8, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra tại khu nhà ngang nằm trong khuôn viên Quốc Tử Giám ở đường Hai Mươi Ba Tháng Tám, thành phố Huế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa đã bùng phát tại ngôi nhà ngang.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã đến hiện trường để khống chế đám cháy.

[Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy, lửa bùng phát dữ dội]

Ngọn lửa được dập tắt nhưng đã thiêu rụi một nửa ngôi nhà và làm sập phần mái ngói liệt cùng nhiều hiện vật bên trong.

Khu nhà ngang đang trưng bày, lưu trữ nhiều hiện vật liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

Trước đây, Di tích Quốc Tử Giám là nơi đặt trụ sở của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế.

Đến giữa năm 2020, bảo tàng này được di dời về địa điểm mới ở 268 Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Tuy nhiên, nhiều hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế vẫn còn đang được lưu trữ, trưng bày tạm ở trụ sở cũ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục