Hoa Kỳ tài trợ Việt Nam hơn 2,4 triệu USD phòng chống lao động trẻ em

Lao động trẻ em đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường hơn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ đang làm gia tăng nguy cơ bị bóc lột và xâm hại đối với trẻ em.
Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Một dự án phòng chống lao động trẻ em với nguồn ngân sách hơn 2,4 triệu USD (khoảng 57 tỷ đồng) do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ sẽ được triển khai tại 6 huyện, thành phố của 3 tỉnh thành: Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Nam. Dự án kéo dài từ tháng 11/2021 đến tháng 9/2024.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo khởi động Dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (Dự án ACE) do World Vision Việt Nam tổ chức ngày 18/8 tại Hà Nội.

Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. Dự án sẽ có sự tham gia đồng hành của Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố, huyện nơi có dự án triển khai.

[Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa lao động trẻ em]

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nỗ lực phòng chống thực trạng lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách pháp luật chặt chẽ, phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế, triển khai những chương trình, dự án phòng chống lao động trẻ em. Tuy nhiên, thực trạng lao động trẻ em vẫn còn tồn tại, đặc biệt tại khu vực kinh tế phi chính thức.

Theo Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 là lao động trẻ em, trong số đó 20,1% trẻ làm việc hơn 40 giờ một tuần, và gần 50,4% trẻ phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh những cách thức truyền thống, lao động trẻ em đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường hơn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ tại Việt Nam làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em trước các nguy cơ bị bóc lột và xâm hại trên không gian mạng, trong đó nguy cơ bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng đã đặt ra thách thức mới cho Việt Nam hiện nay bởi đây là một trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

Hoa Kỳ tài trợ Việt Nam hơn 2,4 triệu USD phòng chống lao động trẻ em ảnh 1

Ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện World Vision Việt Nam cho rằng: “Sự gia tăng của các nguy cơ về lao động trẻ em đã đặt ra yêu cầu cho Chính phủ và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường năng lực hợp tác bởi không một tổ chức, cá nhân nào có thể đơn phương xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em. Chúng ta cần hành động để can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho các trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ.”

Chia sẻ về việc Việt Nam đã từng bước hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống lao động trẻ em, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Bảo vệ Trẻ em (Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương  binh và Xã hội) cho biết Việt Nam đã tham gia các Công ước quốc tế về trẻ em, phòng chống lao động trẻ em như phê chuẩn CRC, các Công ước số 138 và số 182 (độ tuổi tối thiểu tham gia gia lao động và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất); Công ước số 29 và số 105 (xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc), tham gia Liên minh 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn phát triển chính sách hỗ trợ xã hội như giảm nghèo, hỗ trợ địa phương kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật; phổ cập giáo dục tiểu học; miễn, giảm học phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn… để tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục, từ đó giảm nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

Ông Kevin Miles, viên chức chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi dự án được triển khai tại Việt Nam và vinh dự khi được hợp tác với World Vision, các đối tác liên quan trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến phòng chống lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và buôn bán người, đặc biệt là vấn đề bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục