Hoàn tất cáo trạng truy tố kẻ vận chuyển hơn 316kg heroin

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), thu giữ 895 bánh heroin (hơn 316 kg).
Hoàn tất cáo trạng truy tố kẻ vận chuyển hơn 316kg heroin ảnh 1Số ma túy được công an thu giữ.

Ngày 27/5, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chen Tsen Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chen Tsen Wei bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 27/3/2019, Tổ công tác tuần tra hỗn hợp 363, Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và dừng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 20C-163.22 tại đoạn đường trước số nhà 64/5 Quốc lộ 22, ấp Đông Lâm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Nhìn lại những chiến công phá án ma túy xuất sắc của Công an TP.HCM]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), thu giữ 895 bánh heroin (hơn 316 kg).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2018, Chen Tsen Wei cùng đồng bọn nhiều lần từ Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy.

Trong thời gian này, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu (sinh năm 1987, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đã vận chuyển khoảng 1,5 tấn ma túy đá cất giấu tại một nhà kho ở Bình Dương, sau đó xuất đi Đài Loan, Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi lô hàng cập cảng ở Cao Hùng thì bị Cảnh sát Đài Loan phát hiện.

Khoảng tháng 2/2019, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu xuất 4 container hạt nhựa từ Việt Nam đi Đài Loan, Trung Quốc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cho Cảnh sát Đài Loan kiểm tra các container trên.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thì 3 container nghi vấn không phát hiện ma túy, 1 container đã được nhận hàng trước khi cảnh sát Đài Loan có được thông tin.

Ngày 11/3/2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 27/3/2019, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu dùng xe tải chở ma túy thì bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, nhưng Yen Yung Chu chạy thoát.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hành vi của bị can Chen Tsen Wei là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, sức khỏe con người, gây khó khăn trong việc phòng chống tội phạm nên cần xử lý nghiêm.

Viện Kiểm sát truy tố bị can Chen Tsen Wei theo điểm b, khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục