Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục giảm sút

Trong tháng 2/2014, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục giảm sút, trong khi tại Eurozone cũng chậm hơn.

Các kết quả khảo sát mới cho thấy, trong tháng 2/2014, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục giảm sút, trong khi tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng chậm hơn, những thực tế đang gây thêm lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, Chỉ số quản lý sức mua (PMI) sơ bộ theo khảo sát của ngân hàng Anh HSBC và hãng Markit đối với các nhà máy và công xưởng ở nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 48,3 điểm trong tháng Hai, so với mức 49,5 điểm trong tháng Một.

Một số nhà phân tích cảnh báo, dù kỳ nghỉ Tết âm lịch đã ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng PMI dưới 50 điểm có nghĩa lĩnh vực này đang tiếp tục đà giảm sút và điều này gây lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc cũng như những ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi và châu Âu.

Tuy nhiên, trong khi số liệu PMI gây thất vọng, xuất khẩu và tín dụng lại tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không yếu kém đến mức như một số người đang lo ngại.

Trong khi đó, PMI tổng hợp của Eurozone cũng theo khảo sát của Markit giảm từ 52,9 điểm, mức cao nhất trong 31 tháng, xuống 52,7 điểm, nhưng tháng Hai vẫn là tháng thứ 8 liên tiếp PMI của khu vực ở mức trên 50 điểm.

Theo nhà kinh tế Lena Komileva ở G+ Economics, đằng sau số liệu PMI là câu chuyện về sự phục hồi kinh tế còn chưa thật ổn định và không đồng đều ở khu vực đồng tiền chung trong lúc đang có những khác biệt ngày càng lớn giữa các nền kinh tế lớn nhất khu vực, những trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế của toàn cầu và đồng euro không ngừng lên giá.

Tuy nhiên, theo Markit, số liệu PMI cho phép dự báo tăng trưởng kinh tế của khối trong quý 1/2014 sẽ đạt mức 0,5%.

Trái ngược với Trung Quốc và Eurozone, số liệu từ Markit về PMI của Mỹ lại cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy tại nước này vào đầu tháng Hai tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 4 năm, mặc dù là do các yếu tố tạm thời nhưng cũng là thông tin tích cực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục