Tài liệu trên do các chuyên gia thuộc cáctrường Đại học Tổng hợp La Habana và American University soạn thảo, sẽđược chính thức giới thiệu tại thủ đô Washington vào ngày 30/5 tới nhândịp Đại hội của Hiệp hội Nghiên cứu Mỹ Latinh (LASA).
Học giả CarlosAlzugaray, một thành viên của Cuba tham gia công trình, cho rằng cácđiều kiện hiện nay dường như thuận lợi hơn cho việc xích lại gần nhaugiữa hai nước và ở Mỹ cũng đang có nhiều lực lượng chính trị ủng hộ việcbình thường hóa quan hệ với Cuba.
Ông Alzugaray khẳng định mặc dù Tổngthống Barack Obama chưa làm hết những gì có thể để thay đổi một cáchtriệt để chính sách thù địch đối với Cuba nhưng trong cuộc vận độngtranh cử năm ngoái, ông này cũng không còn “giữ thái độ quá cứng rắn”chống quốc đảo này nữa.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát lại chorằng việc Wasington có thể tiếp tục giữ Cuba trong danh sách các nướcbảo trợ chủ nghĩa khủng bố sẽ là rào cản lớn đối với bất kỳ nỗ lực bìnhthường hóa quan hệ nào./.