Hội nghị an ninh lương thực ASEAN tại Indonesia

AFSC 3 với chủ đề “Đầu tư và thương mại lương thực-thực phẩm khu vực,” sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia, từ ngày 3-5/10.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Ban Thư ký Hiệp hội các quốcgia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết Hội nghị an ninh lương thực ASEAN lần thứ 3(AFSC 3) với chủ đề “Đầu tư và thương mại lương thực-thực phẩm khu vực,” sẽ diễnra tại thủ đô Jakarta, Indonesia, từ ngày 3-5/10.

Hội nghị sẽ tập trung vào bốn vấn đề bao gồm các quy định và tiêu chuẩnthương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, an toàn lương thực-thựcphẩm, sở hữu trí tuệ và thương mại nông sản.

Hội nghị AFSC 3, do ASEAN và Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo ASEAN-Mỹ phốihợp tổ chức, sẽ xem xét vấn đề an ninh lương thực và vai trò của khu vực tư nhântrong thương mại thực phẩm khu vực; các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và khởiđộng một cuộc đối thoại giữa khu vực tư nhân với các nước ASEAN về thương mạithực phẩm khu vực; đưa những vấn đề được nhất trí thông qua thảo luận tại Hộinghị AFSC 3 cùng với những kiến nghị của Hội nghị AFSC 2 trình lên Hội nghị Bộtrưởng Nông nghiệp ASEAN (AMAF) sắp tới.

Trước đó, Hội nghị AFSC 1, diễn ra từ ngày 16-18/6/2010, đã tập trung thảoluận về vai trò của khu vực tư nhân trong việc đảm bảo an ninh lương thực-thựcphẩm trong khu vực.

Hội nghị AFSC 2 được tổ chức tại Manila, Philippines, từ ngày 18-19/7 năm nayđã dành ưu tiên cho các vấn đề sản xuất, giảm thất thoát sau thu hoạch và cảithiện kết nối khu vực nông thôn. AFSC 3 dành ưu tiên cho việc tạo điều kiệnthuận lợi cho thương mại thực phẩm và đầu tư, thúc đẩy an ninh lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.