Hội nghị An ninh Munich: Phần Lan nêu quan điểm về các cuộc đàm phán Mỹ-Nga

Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh: "Chúng ta không thể mở cửa cho ảo tưởng của Nga về một trật tự an ninh mới, nơi họ có thể thiết lập các khu vực ảnh hưởng."

Ông Alexander Stubb phát biểu với báo giới tại Helsinki hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Alexander Stubb phát biểu với báo giới tại Helsinki hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/2, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố các cuộc đàm phán tới đây giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine không nên làm thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Tổng thống Stubb cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ "không nên thảo luận về các thỏa thuận an ninh mới của châu Âu."

Người đứng đầu quốc gia có đường biên giới dài 1.300km với Nga nhấn mạnh: "Chúng ta không thể mở cửa cho ảo tưởng của Nga về một trật tự an ninh mới, nơi họ có thể thiết lập các khu vực ảnh hưởng."

Tổng thống Phần Lan khẳng định việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) là "điều không thể thương lượng," dù Washington dường như đã loại bỏ khả năng này trong thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Phần Lan cũng đề xuất phương Tây áp đặt trừng phạt Nga trước khi diễn ra đàm phán Nga-Mỹ, đồng thời cho rằng các nước châu Âu cần ủng hộ một lệnh ngừng bắn trong tương lai dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Tuần qua, các đồng minh châu Âu của Mỹ đã bất ngờ khi Tổng thống Donald Trump lần lượt có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng giao nhiệm vụ cho các quan chức chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán, đồng thời để ngỏ khả năng gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Saudi Arabia. Chính quyền mới của Mỹ cũng thông báo có thể phải điều chuyển lực lượng khỏi châu Âu.

Điện Kremlin đang thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, không chỉ bàn về Ukraine mà còn về an ninh châu Âu.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Putin có thể đề xuất trở lại các yêu cầu mà ông đã đưa ra trước chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022 nhằm hạn chế sự hiện diện của NATO ở Đông Âu và sự can dự của Mỹ tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.