Hội trí thức Việt tại Hungary tổ chức kỳ Đại hội lần thứ hai

Hội Trí thức Việt tại Budapest đã có nhiều hoạt động với mục đích đem lại lợi ích giá trị cho cộng đồng; hàng năm, Hội tổ chức được 3 hội thảo chuyên đề, với diễn giả là các chuyên gia Việt và Hung.
Ban Chấp hành mới của Hội. (Ảnh: Vietnam+)

Tối 28/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Lurdy Ház (Budapest), Hội trí thức Việt tại Hungary tổ chức Đại hội lần thứ hai, với sự hiện diện của đại diện Đại sứ Quán, Hiệp hội và các hội, đoàn Việt Nam tại Hungary, cùng khoảng 50 thành viên của Hội Trí thức, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sỹ, trí thức trong cộng đồng.

Kết hợp với các tổ chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, tổ chức gần 20 sự kiện, trong đó có 16 hội thảo chuyên đề là hai trong số các mảng hoạt động của Hội Trí thức Việt tại Hungary trong nhiệm kỳ thứ nhất 2017-2025, được tổng kết trong kỳ Đại hội lần thứ hai.

Hội Trí thức Việt thành lập ngày 1/4/2017 tại Budapest với 30 hội viên sáng lập, hiện đã tăng lên 88 người, đa phần là các tiến sỹ, tiến sỹ khoa học, giáo sư, chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên... thuộc nhiều thế hệ, từ các nhà khoa học trẻ đến người cao niên nhất hiện nay đã hơn 90 tuổi.

Chủ tịch Hội Trí thức, TS. Phùng Kim San cùng thanh viên cao niên nhất của Hội, ông Nguyễn Kim Anh (92 tuổi). (Ảnh: Vietnam+)

Tại Đại hội 2, sau khi xem lại những hình ảnh đã phát trên kênh VTV4 về Đại hội Thành lập và hoạt động đầu tiên của Hội, cử tọa đã cùng nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, sau đó đến Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2025 do Chủ tịch Hội, Tiến sỹ Phùng Kim San trình bày.

Trong vòng 8 năm, mặc dù phải tạm nghỉ trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, Hội Trí thức Việt đã có nhiều hoạt động với mục đích đem lại lợi ích giá trị cho cộng đồng. Trung bình hàng năm, Hội tổ chức được 3 hội thảo chuyên đề, với diễn giả là các chuyên gia Việt và Hung.

Khoa học công nghệ, nông nghiệp, y học, văn học, văn hóa, xã hội là các nội dung được thực hiện bởi các giáo sư, tiến sỹ, nghiên cứu viên, nhà thơ... ở Hungary, đến từ Việt Nam cũng như nước thứ ba. Hội cũng tiến hành giúp giới sinh viên, nghiên cứu sinh Việt trong quá trình nghiên cứu.

Để hỗ trợ cộng đồng, Hội tham gia các chương trình của Trung tâm Tiếng Việt (Budapest) và Hội Sinh viên. Bên cạnh đó, Hội có quan hệ liên kết với các đối tác ở Việt Nam chủ yếu thông qua các cá nhân trong Hội trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, thiết bị y tế, nhà máy điện hạt nhân, v.v...

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới 2025-2030, PGS. TS. Trịnh Anh Tuấn đề ra phương hướng song song với việc kế thừa các kết quả tích cực của nhiệm kỳ 1 nhằm tạo tạo ra một sân chơi tri thức lành mạnh trong cộng đồng, cần có những mục tiêu phát triển.

Trong số đó, điểm nhấn là việc trẻ hóa cả về nhân sự và đối tượng tham gia các hoạt động, tạo sân chơi cho các bạn trẻ cùng tham gia, bên cạnh sự chia sẻ tri thức quý báu của các giáo sư đầu ngành trong cộng đồng, cũng như, nỗ lực hội nhập với giới trí thức Việt ở châu Âu và trên thế giới.

Cử tọa trong Đại hội 2. (Ảnh: Vietnam+)

Hội cũng đặt mục tiêu phát triển quan hệ với các đối tác ở Việt Nam, trên nền tảng Việt Nam đang sẵn sàng đầu tư vào các phát minh, sáng chế từ nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẽ có cương vị tùy viên khoa học từ năm 2026, đây được đánh giá là cầu nối giá trị cho Hội.

Sau phần đóng góp ý kiến của các đại biểu, ông Lê Trọng Hà - Phó Đại sứ, Trưởng ban Công tác Cộng đồng đã chuyển lời chào, lời chúc của Đại sứ Bùi Lê Thái, đồng thời chia sẻ rằng người Việt tại Hungary có hàm lượng trí thức rất cao, đây là điểm đặc biệt và đáng mừng cho cộng đồng.

Từng có mặt trong kỳ Đại hội thành lập 8 năm trước, ông Lê Trọng Hà bày tỏ hy vọng trong tương lai, Hội sẽ đoàn kết, thúc đẩy các hoạt động kết nối khoa học, văn hóa giáo dục, và nhấn mạnh rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là động lực cho việc kết nối phát triển khoa học công nghệ.

Tiếp sau đó, cử tọa đã lắng nghe phát biểu chào mừng Đại hội của ông Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary. Chọn ra nhân sự mới cho nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới bao gồm nhiều gương mặt trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và khả năng cống hiến.

Ban Chấp hành mới cũng đã bầu ra các thành viên lãnh đạo: Tiến sỹ Phùng Kim San tái đắc cử cương vị chủ tịch, cùng ba Phó Chủ tịch là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Anh Tuấn, bác sỹ, Tiến sỹ Lê Ngọc Hòa Nhã và kỹ sư Phan Anh Sơn, là những gương mặt uy tín và quen biết trong sinh hoạt chung của cộng đồng.

Khép lại nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên mà tới một phần ba thời gian phải tạm ngừng nghỉ vì lý do dịch bệnh, với nhân sự không đông đảo như nhiều hội, đoàn Việt khác tại Hungary, nhưng những gì đã làm được của Hội Trí thức là đáng tự hào, và góp phần cho sự phát triển về chất của cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục