Hơn 100 vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại miền Đông Hàn Quốc

Trong 2 ngày qua, tuyết đã rơi dày tại nhiều khu vực của tỉnh Gangwon, trong đó đỉnh núi Misiryeong hiện đang có lượng tuyết phủ dày tới 55,9cm và đồi Hyangrobong dày 52,3cm.
Hơn 100 vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại miền Đông Hàn Quốc ảnh 1Tuyết rơi dày tại Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Giới chức Hàn Quốc cho biết ngày 15/1 đã ghi nhận hơn 100 vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại tỉnh miền núi Gangwon, miền Đông nước này.

Trong 2 ngày qua, tuyết đã rơi dày tại nhiều khu vực của tỉnh Gangwon, trong đó đỉnh núi Misiryeong hiện đang có lượng tuyết phủ dày tới 55,9cm và đồi Hyangrobong dày 52,3cm.

Tuyết cũng đã phủ kín một đoạn đường cao tốc tại huyện ven biển Goseong vào trưa 15/1, khiến 10 xe mắc kẹt trong hơn 1 giờ đồng hồ.

[Hàn Quốc: Tuyết rơi dày gây tai nạn giao thông và gián đoạn hàng không]

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và quân đội đã có mặt để dọn tuyết và hỗ trợ giải cứu các xe này.

Trong khi đó, tại một số đoạn đường ở Sokcho và Yangyang, các phương tiện không thể di chuyển được do tuyết rơi quá nhiều và xe xúc tuyết không thể tiếp cận.

Cảnh sát cho biết thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân dẫn đến hơn 100 vụ tai nạn giao thông, song không có thiệt hại nào về người được ghi nhận.

Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon, Kim Jin-tae, đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các quan chức địa phương, đồng thời yêu cầu khẩn trương dọn tuyết trên đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục