Hơn 1.000 người tham gia diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn ở KCN

Cuộc diễn tập diễn ra tại Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam (KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, huy động hơn 1.000 người tham gia, hơn 220 phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn ở KCN ảnh 1Diễn tập tình huống giả định. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 31/10, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp trên địa bàn năm 2023 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng may mặc Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên).

Cuộc diễn tập huy động hơn 1.000 người tham gia, hơn 220 phương tiện, thiết bị chuyên dụng cùng sự hiệp đồng phối hợp của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an các tỉnh, thành phố lân cận.

Theo tình huống giả định, vào hồi 9 giờ, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất may mặc Việt Nam, các hoạt động sản xuất đang diễn ra bình thường thì xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan và phát triển thành đám cháy lớn với diện tích khoảng 3.000 m2.

Dưới tác động của đám cháy, các giá để hàng trong nhà xưởng, nhà kho bị sập, đổ đè lên người 20 công nhân đang làm việc trong khu vực này dẫn đến bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, cuộc diễn tập phương án phòng thủ dân sự về ứng phó với thảm họa cháy lớn đã hoàn thành toàn bộ nội dung yêu cầu theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; trong đó, công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh công nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Từ đó, đòi hỏi lực lượng cơ sở luôn duy trì bảo đảm các điều kiện an toàn về cháy, nổ để kịp thời triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường khả năng sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Do đó, các lực lượng tham gia diễn tập cần tập trung cao độ, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót, tai nạn, gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình diễn tập…

[Hơn 2.000 người diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ]

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động và hơn 400 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực; trọng điểm như: sản xuất lắp ráp phụ tùng ôtô, xe máy, linh kiện điện tử, các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, may mặc…

Nhận thức rõ về hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra, Công an tỉnh luôn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ của chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, rà soát, nhắc nhở chủ doanh nghiệp quan tâm, đầu tư trang thiết bị chữa cháy đầy đủ theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục