Chính phủ Burundi chưa xác nhận thương vong này. Tuy nhiên, phát biểu vớicác phóng viên tại thủ đô Bujumbura của Burundi, Tham mưu trưởng Lục quân nướcnày, Tướng Godefroid Niyombare cho biết binh sĩ Burundi sẽ tiếp tục phục vụtrong lực lượng AMISOM bất chấp tổn thất về người trong các vụ giao tranh tuầnqua.
Chỉ có hai quốc gia châu Phi là Burundi và Uganda có binh sĩ tham gia Lựclượng AMISOM ở Somalia. Kể từ tháng 12/2007, Chính phủ Burundi đã triển khai 4tiểu đoàn tới Somalia để ủng hộ và hỗ trợ chính phủ chuyển tiếp nước này. Trongtình hình căng thẳng hiện nay tại Somalia, các binh sĩ AMISOM đang trở thành mụctiêu tấn công của các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Al Shabab.
Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, giao tranh lại bùng phát ác liệt tạithủ đô của Somalia, nguyên nhân chủ yếu là do các nhóm phiến quân Hồi giáo, nhấtlà nhóm Al Shabaab, đang đẩy mạnh chiến dịch chống đối nhằm lật đổ chính phủnước này và chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và Liênminh châu Phi (AU) tại đây.
Mới đây, chính phủ chuyển tiếp Somalia đã cam kết tiếp tục trấn áp nhómHồi giáo cực đoan Al-Shabab nhằm giành lại quyền kiểm soát tại các khu vực ở thủđô Mogadishu và ổn định an ninh trật tự tại quốc gia Vùng Sừng châu Phi này.
Tuy nhiên, giới quân sự đánh giá do thiếu sự phối hợp chặt chẽ với AMISOMnên các chiến dịch quân sự do lực lượng quân đội chính phủ chuyển tiếp Somaliatiến hành không mang lại hiệu quả đáng kể.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, các cuộc giao tranh tại Somalia, đặcbiệt là ở thủ đô Mogadishu, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trămnghìn người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 4 năm qua./.