Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

Nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước đã chung tay ủng hộ tài chính, thiết bị bảo hộ y tế cũng như lương thực, thực phẩm để sát cánh cùng Đà Nẵng chống dịch bệnh COVID-19.
Đại diện Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng đến trao tặng các thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch và nhu yếu phẩm cho các chốt phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 26/8/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đại diện Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng đến trao tặng các thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch và nhu yếu phẩm cho các chốt phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 26/8/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống COVID-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 26/8, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trên cả nước đã tiếp tục trao tặng, hỗ trợ kinh phí, thiết bị vật tư y tế, thực phẩm cho thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu, đại diện Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan thay mặt chính quyền thành phố và người dân tiếp nhận các khoản hỗ trợ này.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tặng thành phố Đà Nẵng 5 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, nhiều màn chắn di động và giấy kháng khuẩn (trị giá 550 triệu đồng).

Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng ảnh 1Đại diện Hiệp Hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (bên trái) trao bảng tượng trưng tặng các thiết bị phòng chống dịch cho đại diện Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng, ngày 26/8/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại diện Tập đoàn Vinacapital và Vinacapital Foundation ủng hộ 13.000 khẩu trang 4 lớp và VN95; 6.300 bộ đồ bảo hộ, kính che giọt bắn, nước rửa tay khô.

Đại diện Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trao tặng 1.500 bộ trang phục bảo hộ chống khuẩn cùng 42.500 khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận thành phố Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Vũ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quần vợt Đà Nẵng đại diện Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chia sẻ, sau 12 ngày phát động chương trình ủng hộ, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các vận động viên, huấn luyện viên, những người hâm mộ quần vợt trên cả nước.

Liên đoàn đã quyên góp được hơn 128 triệu đồng để mua các thiết bị bảo hộ, khẩu trang y tế ủng hộ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu gửi lời cảm ơn tấm lòng của các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận và người dân Đà Nẵng.

Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng ảnh 2Vận chuyển gạo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đi hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đây là nguồn động viên, động lực to lớn góp phần cho thành phố chiến thắng đại dịch, cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

[Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa trở lại sau 30 ngày bị phong tỏa]

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu cho biết, từ ngày 27/7-21/8, Ủy ban Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận được hơn 51 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 45,8 tỷ đồng; 5.200 USD; 278 máy đo thân nhiệt cầm tay; 7 máy đo thân nhiệt từ xa; 5 máy monitor màu theo dõi bệnh nhân; 25 máy bơm tiêm điện; 10 máy truyền dịch model HP 60; hàng ngàn khẩu trang, đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm khác từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong cả nước.

Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng đã trao 20 tỷ đồng cho Sở Y tế Đà Nẵng để mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19; chi gần 2,8 tỷ đồng mua hàng hóa, gạo hỗ trợ cho các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và người dân gặp khó khăn.

Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng ảnh 3Đại diện Tập đoàn VinaCapital và VinaCapital Foundation (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng các thiết bị phòng chống dịch cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cùng với đó, các nguồn hàng hóa vận động được đã được phân phối chuyển tới các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh và người dân ở các khu cách ly.

Để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chi từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ lương thực cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật, người bán hàng rong, vé số… với mức hỗ trợ 10kg gạo/1 khẩu/1 tháng (từ ngày 1-30/8/2020).

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu khẳng định, tất cả những nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng đã và đang được Mặt trận thành phố phân bố, điều chuyển kịp thời, đúng mục đích sử dụng đến các đơn vị, lực lượng phòng chống dịch và hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra trên địa bàn.

Ngày 26/8, công ty Prudential Việt Nam và công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - Save the Children thực hiện chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” nhằm ứng phó với khẩn cấp với đại dịch COVID-19, hướng đến đội ngũ tuyến đầu và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng ảnh 4Prudential chung sức hành động vì cộng đồng tại Đà Nẵng

Giai đoạn đầu tiên của chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng ứng phó khẩn cấp với đợt bùng phát tại Đà Nẵng. Bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tuyến đầu trên địa bàn sẽ được chương trình cung cấp 1.300 bộ vật dụng y tế gồm khẩu trang 3M N95, dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ nhằm giảm thiểu dịch lây lan ra cộng đồng.

Chương trình đồng thời cung cấp gói cứu trợ nhu yếu phẩm gồm thực phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho các hộ gia đình nghèo, nhập cư, có trẻ em khuyết tật bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch tại huyện Hòa Vang – huyện miền núi đặc biệt khó khăn có số hộ nghèo cao nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Giai đoạn hai của chương trình hướng đến mục tiêu dài hạn, chương trình xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng trong ứng phó với đại dịch, đặc biệt là các nhóm trẻ em kém may mắn là trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo và trẻ em thuộc gia đình nhập cư. 

Trong khi đó, với sự đồng hành và hỗ trợ từ các đối tác bao gồm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành đoàn Đà Nẵng, Đoàn Công an tỉnh Quảng Nam, báo Lao Động, Sở Y tế Đà Nẵng cùng một số đơn vị khác, Nestlé Việt Nam và La Vie đã hỗ trợ gần 700.000 đơn vị sản phẩm gồm nước khoáng La Vie và thức uống, thực phẩm dinh dưỡng của các nhãn hàng Nescafe, Nescafe Espressoda, sữa chua uống Nestlé Yogu, MAGGI đến những người làm công tác tuyến đầu chống dịch là các nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tại các bệnh viện, trung tâm y tế, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, các khu cách ly tại các địa phương. 

Hơn 51 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng ảnh 5Bàn giao sản phẩm Nestle cho các lực lượng chống COVID-19 ở Đà Nẵng.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục