Hong Kong bắt giữ 9 đối tượng thuộc nhóm chính trị cấp tiến

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã thu giữ các khối thuốc nổ và bắt giữ 9 thành viên một nhóm chính trị cấp tiến, trong đó có một sinh viên và một trợ giảng.
Hong Kong bắt giữ 9 đối tượng thuộc nhóm chính trị cấp tiến ảnh 1 Biểu tình tại Hong Kong ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/6, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã thu giữ các khối thuốc nổ và bắt giữ 9 thành viên một nhóm chính trị cấp tiến, trong đó có một sinh viên và một trợ giảng.

Vụ bắt giữ diễn ra trước thềm cuộc biểu quyết về dự luật cải cách bầu cử vốn gây chia rẽ khu hành chính đặc biệt này và châm ngòi cho làn sóng biểu tình trên diện rộng.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết những khối thuốc nổ bị thu giữ là triacetone triperoxide (TATP).

Vật liệu này từng được sử dụng trong các vụ tấn công của những phần tử cực đoan ở Israel và London (Anh).

Hiện chưa rõ liệu số thuốc nổ và vụ bắt giữ trên có liên quan tới cuộc biểu quyết hay không.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ những hóa chất và nguyên liệu có thể được sử dụng để chế tạo thuốc nổ và súng hơi tại nhà một số nghi phạm.

Cuối tuần này, các nghị sỹ Hong Kong sẽ bỏ phiếu quyết định cách thức tiến hành bầu chọn trưởng đặc khu vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục