Hong Kong triệt phá mạng lưới lừa đảo việc làm ở nước ngoài

Cảnh sát cho nhiều nạn nhân ở Hong Kong bị lừa đến các nước như Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào với hứa hẹn có công việc lương cao nhưng thực tế là bị giam giữ trái phép và bị cưỡng ép lao động.
Hong Kong triệt phá mạng lưới lừa đảo việc làm ở nước ngoài ảnh 1Sở Cảnh sát Hong Kong. (Nguồn: scmp.com)

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 21/8 cho biết 5 công dân đặc khu này đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo việc làm, lôi kéo nạn nhân đến các nước Đông Nam Á sau đó giam giữ trái phép và cưỡng ép lao động.

Trong vài tháng gần đây đã có nhiều nạn nhân ở Hong Kong bị lừa đến các nước như Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào với hứa hẹn có công việc lương cao nhưng thực tế chờ đợi họ là bị giam giữ trái phép và bị cưỡng ép lao động.

Cảnh sát Hong Kong cho biết toàn bộ 36 đề nghị hỗ trợ từ nạn nhân hay người nhà nạn nhân đều liên quan đến lừa đảo việc làm.

[Bộ Nội vụ Campuchia đẩy mạnh truy quét nạn buôn người]

Cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng nam giới và 2 đối tượng nữ giới tình nghi thuộc mạng lưới này.

Theo cảnh sát, 22 nạn nhân bị cho là đã mắc bẫy, hiện đang ở Campuchia và Myanmar trong đó 9 người không liên lạc với người thân hay cảnh sát Hong Kong. 

Theo các luật sư, những luật hiện hành của Hong Kong không đủ để giải quyết những hình thức lừa đảo như vậy do chưa có luật riêng biệt về buôn bán người và lao động cưỡng ép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục