Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết, ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia ảnh 1Các đại biểu tham dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 9/11, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Campuchia (9/11/1953-9/11/2023), thể hiện tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Campuchia.

Chúc mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng thời gian qua, dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Shihamoni và sự lãnh đạo, điều hành tiếp nối của Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt cùng với quyết tâm mạnh mẽ, lao động cần cù của người dân, Vương quốc Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Campuchia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

[Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Campuchia]

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết, ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực, nhất là trong năm Campuchia làm Chủ tịch ASEAN 2022.

Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia ảnh 2Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng 70 năm Quốc khánh Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ kết quả hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh nhân dân Thành phố trước sau như một luôn xem trọng, đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước; tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng, nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi gặp mặt, ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia trong năm kỷ niệm 56 năm quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam.

Bảy mươi năm trước, Campuchia đã giành được nền độc lập khỏi sự đô hộ của Pháp, đánh dấu bước ngoặt Vương quốc Campuchia tự trị và là khởi đầu cho quá trình xây dựng vận mệnh của chính mình.

Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia ảnh 3Ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sơ lược tiến trình lịch sử 70 năm qua của đất nước Campuchia, ông Chan Sorykan nhắc lại dấu mốc chiến thắng ngày 7/1/1979 mà Mặt trận Dân tộc Giải phóng Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn khốc Khmer Đỏ.

Nhưng phải đến năm 1988, thực hiện chính sách “cùng thắng” dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, đất nước Campuchia mới thực sự được hưởng hòa bình và phát triển cho đến ngày nay.

Nhân dịp này, ông Chan Sorykan gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác chặt chẽ giúp Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và bày tỏ sự tin tưởng tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững mãi mãi trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục