Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị phía Singapore tăng cường xúc tiến các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 5/7, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Tan See Leng, Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chào mừng ông Tan See Leng thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore là điểm sáng tiêu biểu trong quan hệ song phương hai nước nói riêng và khu vực ASEAN nói chung, với tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt trên 9 tỷ USD năm 2022, tăng 10,1% so với 2021.

Singapore cũng đứng đầu ASEAN, thứ 2 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đã trở thành biểu tượng cho sự hợp tác thành công vì lợi ích chung của hai nước.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị phía Singapore tăng cường xúc tiến các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, các khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh.

[Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng]

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách đầu tư để đón xu hướng dịch chuyển sản xuất và tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu; mong muốn ông Tan See Leng, trên cương vị công tác của mình, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.

Ông Tan See Leng cảm ơn sự đón tiếp của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược Singapore-Việt Nam; cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương.

Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore cũng đánh giá cao chủ trương, định hướng và những kết quả đạt được của Việt Nam trong phát triển kinh tế.

Nhất trí cao với các đề nghị của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, ông Tan See Leng khẳng định Singapore mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục