Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với kết quả hòa Thái Lan

Huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết ông hài lòng với kết quả hòa 1-1 trước Thái Lan ở trận ra quân môn bóng đá nữ tại SEA Games 30.
HLV Mai Đức Chung cho biết trận đầu tiên luôn rất khó khăn với mọi đội bóng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
HLV Mai Đức Chung cho biết trận đầu tiên luôn rất khó khăn với mọi đội bóng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết ông hài lòng với kết quả này.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Tỷ số hòa phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Cả 2 đội đều có những cơ hội của mình. Chúng tôi may mắn vì Thái Lan bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội trong trận này. Tôi cũng hơi tiếc vì đội đã ghi bàn trước, nhưng để đối thủ gỡ hòa. Nhìn chung đây là một trận đấu cân bằng.”

Về những điểm yếu cần khắc phục của đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung nhận định: “Trong thời gian cuối trận, cự ly đội hình của đội hơi thấp, vì vậy Thái Lan đã tấn công được nhiều hơn. Các cầu thủ phòng ngự chưa mạnh mẽ và dứt khoát trong những pha bóng bổng. Ở tình huống để thua, thủ môn cũng chưa băng ra dứt khoát. Chúng tôi sẽ cải thiện những điểm yếu này trong các trận đấu tới.”

Về việc báo chí phản ánh những ngày qua đội tuyển nữ không đủ thức ăn, ông Chung cho biết: “Nói là không đủ đồ ăn thì không hẳn đúng. Chính xác là các cầu thủ được ăn hơi ít. Mỗi bữa chỉ cón khoảng 2-3 món chính. Sau đó tôi đã có nói với Trưởng đoàn yêu cầu khách sạn nấu thêm. Hiện tại bữa ăn của đội đã được cải thiện, có 4-5 món chính, trong đó có cả thịt bò và cá hồi.”

[Đội tuyển nữ Việt Nam chia điểm với Thái Lan ở trận ra quân]

Ngoài vấn đề về dinh dưỡng, ông Mai Đức Chung cũng cho biết đội tuyển nữ Việt Nam phải khắc phục các vấn đề về sân bãi, tập luyện.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với kết quả hòa Thái Lan ảnh 1Dương Thị Vân (giữa) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

“Đây là lần thứ 2 Philippines tổ chức SEA Games, nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi luôn phải có phương án dự phòng," ông Chung chia sẻ. "Ví dụ buổi tập diễn ra lúc 15 giờ, ban tổ chức bố trí xe lúc 14 giờ 30, chúng tôi không thể kịp đến sân. Tôi có yêu cầu xe đến lúc 13 giờ 30 nhưng không được, và đoàn quyết định thuê sân tập gần hơn, để không bị muộn giờ. Nhìn chung tôi cũng thông cảm cho những thiếu sót của ban tổ chức.”

Bên kia chiến tuyến, ông Duangnapa Sritala, huấn luyện viên của Thái Lan cũng cho rằng tỷ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Ông cho biết: “Hiệp 1 Thái Lan chơi không tốt, nhưng hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu nỗ lực hơn và có bàn gỡ. Chúng tôi muốn giành 3 điểm, nhưng 1 điểm là chấp nhận được. Đội bóng của tôi có nhiều cầu thủ trẻ, và họ chưa phối hợp ăn ý với nhau.”

Cầu thủ Taneekarn Dangda là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Cô rất được quan tâm vì là em gái cầu thủ đội tuyển Thái Teerasil Dangda.

Taneekarn Dangda chia sẻ: “Tôi rất vui khi là em gái của cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan. Tôi cũng có một chút áp lực, nhưng luôn cố gắng hết sức mình. Về đội tuyển Việt Nam, tôi và anh trai cũng thường trao đổi về đối thủ của mình. Tôi rất tự hào khi hôm nay ghi được bàn thắng quan trọng vào lưới Việt Nam.”

Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với kết quả hòa Thái Lan ảnh 2Tiền đạo Taneekarn Dangda, tác giả bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục