Huế: Văn bản về công tác nhân sự lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo

Công an thành phố Huế đang điều tra xác minh hình ảnh văn bản giả mạo “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự” được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ.

Sáng 24/7, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Hồ Xuân Trăng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố Huế khẳng định văn bản có nội dung “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự” liên quan đến thành phố, đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Công an thành phố Huế đang điều tra xác minh.

Sáng cùng ngày, nền tảng số Hue-S thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế cũng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo liên quan đến công tác nhân sự đang được lan truyền trên một số nền tảng mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo Hue-S, hiện trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản giả mạo mang tên “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự.”

ttxvn-2407-van-ban-giao-mao.jpg

Đây là thông tin hoàn toàn giả mạo, được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang trong dư luận.

Hue-S khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

Hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai lệch, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và hạn chế việc phát tán tin giả trên không gian mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quyết tâm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Quyết tâm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Bà Nguyễn Thị Lệ đã được Nhà nước công nhận là vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên sau 58 năm chờ đợi. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

58 năm một lời hẹn: Chờ người thương trở về

Câu chuyện của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ là minh chứng cho lòng thủy chung, sự hy sinh và nghĩa tình của những con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và cho lời hẹn năm xưa.