Hưng Yên: Khẩn cấp truy nã 5 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ

Lúc 2h30 ngày 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng này.
Hưng Yên: Khẩn cấp truy nã 5 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ ảnh 1Các đối tượng bỏ trốn. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 10/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định truy nã, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ;” đồng thời, thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

Các bị can trong vụ án gồm: Đinh Khánh Đạt (sinh năm 1996, địa chỉ thường trú phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Thành Nghị (sinh năm 1990, trú quán xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Ba bị can còn lại quê Hưng Yên là: Vũ Văn Dũng (sinh năm 1995, ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên ( sinh năm 2001, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1991, trú quán xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ).

[Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp đối tượng trốn lệnh truy nã 25 năm]

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện 5 bị can bị tạm giam nói trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng bỏ trốn; tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị, cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng trên kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại trực ban Công an tỉnh: 02213.863456; số điện thoại trực ban Hình sự Công an tỉnh: 069.2849.320; số điện thoại Công an thị xã Mỹ Hào: 02213.742.555./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục