Hy Lạp: Xe chở người di cư gặp nạn khiến nhiều người thiệt mạng

Theo truyền thông Hy Lạp, vụ va chạm ôtô xảy ra ngày 15/4 ở ngoại ô thành phố Komotini gần biên giới trên đất liền với Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 5 người tử vong.
Hy Lạp: Xe chở người di cư gặp nạn khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 1Người di cư trên đảo Lesbos (Hy Lạp). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở miền Bắc Hy Lạp khi một xe ôtô chở 10 người di cư va chạm với một phương tiện khác.

Theo Kênh truyền hình quốc gia Hy Lạp (ERT), tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Komotini gần biên giới trên đất liền với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo cảnh sát, chiếc xe chở người di cư đi sai làn trên cao tốc để tránh điểm kiểm soát an ninh và đâm vào một xe ôtô khác. Các nạn nhân gồm 5 người di cư chưa được xác định quốc tịch và một người lái xe người địa phương của chiếc xe bị đâm.

[Ấn Độ: Xe buýt lao xuống con mương cạnh đường khiến 12 người tử vong]

Một nhóm 5 người di cư còn lại và người lái xe chở nhóm này đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Các tai nạn tương tự từng xảy ra nhiều lần trong những năm gần đây ở miền Bắc Hy Lạp.

Bất chấp những nỗ lực nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn người tại các biên giới trên đất liền và trên biển, hàng nghìn người di cư vẫn đến Hy Lạp mỗi năm.

Khi các hoạt động tuần tra trên biển Aegean được tăng cường, tuyến đường di cư tới các hòn đảo của Hy Lạp trở nên khó khăn hơn, người di cư quay sang lựa chọn tuyến vượt sông Evros và đi đường bộ để tới Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục