IAEA đảm bảo chia sẻ thông tin về nước xả thải từ Fukushima

Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết IAEA và Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí lập khuôn khổ chia sẻ thông tin về hoạt động của Nhật Bản xả nước thải đã xử lý phóng xạ từ nhà máy Fukushima.
IAEA đảm bảo chia sẻ thông tin về nước xả thải từ Fukushima ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 23/8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo sẽ thông tin thường xuyên với Chính phủ Hàn Quốc về hoạt động của Nhật Bản xả nước thải đã xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Trong thông cáo báo chí, Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết hai bên đã nhất trí lập khuôn khổ chia sẻ thông tin nhằm giải quyết những lo ngại của Hàn Quốc.

Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu xả nước thải nói trên từ ngày 24/8.

IAEA khẳng định kế hoạch xả thải của Nhật Bản “đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của IAEA, vốn được dùng làm hệ quy chiếu toàn cầu để bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.”

Thông cáo báo chí nêu rõ IAEA đã mở một văn phòng thường trực tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima và sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động xả thải để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và sẽ “cung cấp thông tin cập nhật” cho phía Hàn Quốc.

IAEA cũng sẽ công khai các dữ liệu giám sát thời gian thực về hoạt động này.

IAEA và Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức họp trực tuyến định kỳ, trong khi các chuyên gia của Hàn Quốc sẽ được thường xuyên thăm Văn phòng IAEA tại nhà máy trên.

Ông Grossi nhấn mạnh: “Cách duy nhất để giải quyết những lo ngại chính đáng của người dân là thông tin cho họ biết.”

Tháng 3/2011, Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng.

TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng.

Năm 2021, giới chức Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước thải đã qua xử lý ra biển.

Nhật Bản cho biết nước thải nhiễm phóng xạ sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro.

Các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển.

Trong báo cáo an toàn của IAEA hồi tháng 7, cơ quan này khẳng định việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ sẽ có tác động không đáng kể đối với người dân và môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục