IATA kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho hàng không Trung Đông và châu Phi

Theo IATA, các hãng hàng không Trung Đông đã thiệt hại 19 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong khi con số thiệt hại tương ứng của các hãng hàng không châu Phi là 4 tỷ USD.
Máy bay của hãng hàng không Air Côte d'Ivoire tại sân bay quốc tế Félix-Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. (Ảnh: TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Air Côte d'Ivoire tại sân bay quốc tế Félix-Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. (Ảnh: TTXVN)

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 2/4 lên tiếng kêu gọi các chính phủ ở khu vực Trung Đông và châu Phi cần hành động nhanh hơn để bảo vệ ngành hàng không, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến các hãng hàng không tại khu vực này thiệt hại tới 23 tỷ USD.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, Phó Chủ tịch IATA phụ trách khu vực Trung Đông và châu Phi, ông Muhammad Ali Albakri, nhận định ngành hàng không toàn cầu đang trải qua thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.

Một số quốc gia như Mỹ, Singapore hay Australia đã có động thái hỗ trợ tài chính cho các hãng hàng không của họ vượt qua khó khăn khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sụt giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, IATA cho rằng hiện chưa có nhiều chính phủ tại Trung Đông và châu Phi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực nhanh chóng đưa ra quyết sách hỗ trợ ngành hàng không, như cung cấp các gói vay ưu đãi hay giảm thuế.

Phó Chủ tịch Albakri nhấn mạnh, các chính phủ cần hiểu rằng việc hỗ trợ ngành hàng không vượt qua giai đoạn khủng hoảng cũng sẽ là động thái giúp chính các quốc gia này xây dựng lại nền kinh tế.

Theo IATA, các hãng hàng không Trung Đông đã thiệt hại 19 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong khi con số thiệt hại tương ứng của các hãng hàng không châu Phi là 4 tỷ USD.

Riêng đối với Ai Cập, IATA đánh giá ngành hàng không của quốc gia Bắc Phi này đang đứng trước nguy cơ thua lỗ 1,6 tỷ USD và sụt giảm 9,5 triệu hành khách do cuộc khủng hoảng COVID-19.

Ai Cập đã quyết định đình chỉ các chuyến bay quốc tế cho tới giữa tháng Tư này, như một phần trong các biện pháp quyết liệt của chính phủ nước này để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục