Ông Nicolas Eyzaguirre, Giám đốc khu vực Tây Bán cầucủa IMF, khẳng định bức tranh kinh tế LAC năm nay khá sáng sủa, trong đó cácnước có quan hệ với các thị trường tài chính toàn cầu tăng trưởng mạnh hơn nhiềuso với những nền kinh tế nhỏ hơn.
IMF đã chia các nền kinh tế LAC thành bốnnhóm nước, gồm các nước xuất khẩu hàng hóa và tiếp cận được các thị trường tàichính toàn cầu; các nước xuất khẩu hàng hóa khác; các nước nhập khẩu hàng hóavà phụ thuộc vào du lịch nước ngoài và cuối cùng là nhóm các nước nhập khẩu hànghóa và phụ thuộc vào nguồn tiền lao động xuất khẩu.
Thể chế tài chính đa phươngnày khuyến cáo mỗi nhóm nước cần có các chính sách kinh tế khác nhau phù hợp vớithực tế để đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững.
Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báonhững thách thức đối với các nền kinh tế LAC ngay cả khi các điều kiện tài chínhbên ngoài thuận lợi.
Các nguồn tài chính bên ngoài dễ dàng đến với các nền kinhtế LAC nhưng nếu không quản lý tốt và sử dụng hiệu quả, các nguồn lực này cũngsẽ không bền vững.
Vì vậy, các nước trong khu vực cần xử lý thận trọng nguy cơnày, đặc biệt tránh thúc đẩy mức cầu và tín dụng quá nhanh vì sự tăng trưởngbùng nổ trong bối cảnh như vậy có thể dẫn tới khủng hoảng./.