Theo IMF, kinh tế Hy Lạp đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực khôi phục đàphục hồi bằng cách tăng cường khả năng cạnh tranh và ổn định khu vực tài chínhcông.
Khoản cho vay mới nhất trị giá 5,7 tỷ USD đạt được sau khi Hy Lạp và IMF giảiquyết được bất đồng xung quanh sức ép của IMF yêu cầu Athens bán 68 tỷ USD tàisản quốc gia vào năm 2015 để giảm nợ công. Đây cũng là gói cho vay thứ tư củaIMF phối hợp cùng Liên minh châu Âu (EU), nhằm giúp Hy Lạp tái cấu trúc hệ thốngtài chính công.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, Georges Papaconstantinou đã cáo buộc IMF,EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã can thiệp quá mức trong tiến trìnhgiải cứu quốc gia thành viên Eurozone này.
Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất công bố ngày 14/3, IMF đã lên tiếng hoannghênh cam kết của chính phủ Hy Lạp trong việc cải cách và mở rộng tư nhân hóa.Mặt khác, IMF cũng khuyến cáo Hy Lạp cần hoàn thiện chiến lược ngân sách trunghạn vào giữa tháng Năm tới, đồng thời cải thiện tình trạng trốn thuế và kiểmsoát chi ngân sách./.