Indonesia bắt 2 nghi phạm âm mưu phá hoại cuộc tổng tuyển cử 2024

Hai nghi phạm có liên hệ với IS, thường xuyên tiến hành gây quỹ với mưu toan phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp vào ngày 14/2/2024.
Indonesia bắt 2 nghi phạm âm mưu phá hoại cuộc tổng tuyển cử 2024 ảnh 1Cảnh sát Indonesia áp giải nghi phạm khủng bố tại Sorong, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Biệt đội chống Khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) vừa bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố thuộc mạng lưới Jemaah Anshorut Daulah (JAD) có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu họp báo ngày 3/11, người phát ngôn Densus 88, Thanh tra cấp cao Aswin Siregar cho biết 2 nghi phạm nói trên, với tên viết tắt là AH và DAM, đã bị bắt ngày 1/11 tại tỉnh Tây Java với cáo buộc âm mưu phá hoại cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Theo kết quả điều tra, 2 nghi phạm khủng bố này đã tham gia một số nhóm trò chuyện trực tuyến trên ứng dụng WhatsApp, bao gồm United Muslim Group và Ummatan Wasathan, chia sẻ nội dung liên quan đến hệ tư tưởng cực đoan bắt nguồn từ IS.

[Cảnh sát Indonesia bắt giữ 45 nghi phạm khủng bố trong tháng 10]

Ngoài ra, theo ông Aswin, 2 nghi phạm cũng thường xuyên tiến hành gây quỹ với mưu toan phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp ngày 14/2/2024.

Hai đối tượng này cũng từng tham gia các cuộc thảo luận bàn cách ngăn cản cuộc bầu cử vào tháng 8/2023.

Trước đó, Densus 88 thông báo đã bắt giữ tổng cộng 59 nghi phạm khủng bố thuộc mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansharut Daulah (JAD) và Anshor Daulah (AD) chỉ trong tháng này với cáo buộc âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử đầu năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.