Indonesia xử nặng cựu Bộ trưởng Nội vụ tham nhũng

Indonesia bỏ tù cựu Bộ trưởng Nội vụ vì tham nhũng

Tòa án Indonesia quyết định tăng mức án với cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này từ 2 năm rưỡi lên 5 năm tù giam theo đề nghị của công tố viên.
Tòa án Tối cao Indonesia ngày 17/10 đã ra phán quyết tăng mức án đối vớicựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Hari Sabarno, từ 2 năm rưỡi tù giam theo quyếtđịnh hồi tháng Ba của Tòa án Chống tham nhũng Jakarta, lên 5 năm tù giam theo đềnghị của các công tố viên.

Cựu Bộ trưởng Hari Sabarno bị bắt giữ hồi tháng 1/2012 sau khi có kết quảđiều tra khẳng định tội danh tham nhũng liên quan đến việc mua sắm 200 xe cứuhỏa cho 22 tỉnh trong những năm 2003 và 2004 khi ông này còn đương chức.

[Indonesia tăng cường phòng chống nạn tham nhũng]

Vụ tham nhũng này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 183 tỷrupiah (19 triệu USD), trong đó ông Hari Sabarno đã nhận trên 1,1 tỷ rupiah từhai công ty tham gia vào việc mua sắm là Satal Nusantara và Istana Sarana Rayađược ông trực tiếp chỉ định không qua đấu thầu.

Tòa án Tối cao cũng quyết định tăng mức tiền phạt mà ông Hari Sabarno phảinộp, từ 150 triệu rupiah hoặc thêm ba tháng tù giam nếu không nộp tiền, lên 200triệu rupiah hay thêm sáu tháng tù giam.

Chủ tịch Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, ông Djoko Sarwoko cho biết Tòađã chấp nhận kháng cáo của các công tố viên, bởi vụ tham nhũng của ông HariSabarno dính dáng đến một số tiền rất lớn và nhiều quan chức cấp tỉnh.

Trong một động thái liên quan, Tòa án Tối cao Indonesia cũng vừa bác bỏkháng cáo của cựu quản lý ngân hàng Citibank, Inong Malinda Dee, đồng thời cảnhcáo sẽ tăng nặng mức án nếu bà Inong Malinda Dee không nộp khoản tiền phạt 10 tỷrupiah theo quyết định trước đó của Tòa án chống tham nhũng Jakarta.

Phát ngôn viên Tòa án Tối cao Indonesia, ông Ridwan Mansyur cho biết nếukhông nộp tiền phạt bà bà Inong Malinda Dee sẽ phải ngồi tù thêm ba tháng đến mộtnăm, đồng thời sẽ tăng nặng mức án tám năm tù.

Các công tố viên đã đề nghị mức án 13 năm tù đối với bà Malinda Dee tại phiên xét xử của Tòa án Chống tham nhũng Jakarta trước đó.

Bà Inong Malinda Dee nguyên là Giám đốc quan hệ Chi nhánh Landmarktại Jakarta của ngân hàng Citibank.

Bà bị buộc tội cố tình làm sai các chứng từtiền gửi và chuyển tiền thông qua các tài khoản điện tử để chiếm đoạt khoảng45,8 tỷ rupiah thuộc 37 tài khoản của các khách hàng ưu tiên trong giai đoạn từtháng 1/2007 đến tháng 2/2011, và dùng số tiền bất chính này để sống xa hoa vớinhiều xe ôtô sang trọng, trong đó có các xe Ferrari, Hummer, Mercedes-Benz,Porsche./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa Pasir Panjang tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội cho các nước ASEAN trong cơn bão thuế quan Mỹ

Các nước Đông Nam Á có thể tận dụng việc áp dụng thuế quan và những chính sách khác của Mỹ bằng cách xem lại mối quan hệ bị bỏ quên với các đối tác thương mại khác và mở cửa cho sinh viên nước ngoài.

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời lưu ý rằng ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để giải quyết tranh chấp.