Indonesia cần 17 triệu lao động có kiến thức về công nghệ

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước của Indonesia Erick Thohir cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ cần 17 triệu lao động có kiến thức về công nghệ, hoặc có khả năng sử dụng và quản lý công nghệ.
Indonesia cần 17 triệu lao động có kiến thức về công nghệ ảnh 1Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước (BUMN) của Indonesia Erick Thohir.(Nguồn: Detik)

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước (BUMN) của Indonesia Erick Thohir cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ cần 17 triệu lao động có kiến thức về công nghệ, hoặc có khả năng sử dụng và quản lý công nghệ.

Bộ trưởng Thohir cho hay: “Đất nước cần thế hệ trẻ tham gia phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức nhằm tạo ra nhiều đổi mới cần thiết để có thể cạnh tranh với các nước khác.”

Theo ông Thohir, BUMN khuyến khích thế hệ trẻ trau dồi tài năng sáng tạo trước viễn cảnh nền kinh tế kỹ thuật số của Indonesia sẽ đạt 4,5 triệu tỷ rupiah (hơn 290 tỷ USD) vào năm 2030, đóng góp 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

[ASEAN+3 chia sẻ kinh nghiệm phục hồi thị trường lao động]

Nhà tài phiệt này nhấn mạnh: “Bạn phải chuẩn bị tinh thần vì năm 2030 chỉ còn 8 năm nữa. Thế hệ trẻ cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì đó sẽ là thế mạnh cạnh tranh trong tương lai.”Ông Thohir cũng kêu gọi sinh viên các trường đại học không ngừng phát triển tiềm năng của mình trong lĩnh vực kỹ thuật số, góp phần đưa hệ sinh thái kỹ thuật số của Indonesia tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Ông Thohir cũng khuyến khích giới trẻ trở thành “những người sáng tạo địa phương, cũng như những người yêu thích sản phẩm địa phương để các hệ sinh thái trong nước phát triển.”

Ông Thohir khẳng định rằng BUMN cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số và giao các nhiệm vụ cụ thể cho công ty viễn thông nhà nước Telkom và nhà mạng di động Telkomsel để tránh hoạt động chồng chéo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục