
Nạn cháy rừng ở Sumatra là nguyên nhân gây nên khói bụi (Nguồn: AFP)
Đến chiều 19/7, toàn bộ tàu cá tại Hải Phòng đã vào nơi trú ẩn an toàn; thành phố sẵn sàng phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, nhất là ở các đảo, ven biển và vùng sâu.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập úng và sạt lở do bão số 3, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị ứng trực 24/24, kiểm tra công trình xung yếu, kiểm soát giao thông trên các tuyến trọng điểm.
Do ảnh hưởng của bão, chiều ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận mưa lớn kèm sấm sét, gió mạnh và mưa đá tại một số khu vực.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14, tăng thêm 2 cấp so với lúc 16h ngày 19/7, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Nghệ An ra công điện khẩn, kiểm soát tàu thuyền ra khơi và sẵn sàng di dời dân ở vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Ảnh hưởng bão số 3 khiến nhiều tuyến phố ở Hưng Yên ngập nước, một số cây xanh bật gốc, nhiều biển hiệu quảng cáo bị rơi; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra công điện ứng phó khẩn với mưa bão.
Ngày 19/7, mưa lớn tiếp tục đổ xuống nước này trong ngày thứ 4 liên tiếp, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hơn 7.000 người phải sơ tán khỏi nhà.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Bắc đã xuất hiện mưa to tới rất to trong buổi chiều ngày 19/7. Cơn giông, gió đã quật đổ một số giàn đèn và khung sân khấu sự kiện K-pop Lovers Festival 2025
Cơn dông lốc mạnh kèm mưa lớn khiến hàng loạt phương tiện đang lưu thông trên đường ngã đổ, nhiều cây xanh cây bị gãy, tốc mái tôn, biển quảng cáo, sân bay Nội Bài phải tạm hoãn nhiều chuyến bay.
Bão số 3 đang mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 khi áp sát vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn diện rộng, ngập sâu tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và cảnh báo lũ quét, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi.
Quảng Ninh ghi nhận mưa lớn kèm sấm sét, gió mạnh và mưa đá tại một số khu vực, trong khi Cao Bằng hứng chịu dông lốc lớn làm nhiều nhà dân bị tốc mái, thiệt hại hoa màu và hàng loạt cây xanh bật gốc.
Từ đầu năm đến nay, Canada ghi nhận khoảng 3.000 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại hơn 5,5 triệu ha - gần bằng diện tích Croatia.
Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, mối nguy lớn nhất của cơn bão số 3 là lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng đối phó bão mạnh, đảm bảo an toàn cho dân và tài sản, đồng thời tổ chức ứng phó hiệu quả với cơn bão số 3 năm 2025.
Lúc 9h sáng 19/7, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV, trong khi tỉnh Quảng Đông của nước này nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ IV lên cấp độ II vào 11h sáng cùng ngày.
Khoảng 16 giờ ngày 19/7/2025, mưa giông kèm gió lớn giật mạnh bất ngờ quật đổ nhiều cây cối và xe cộ tham gia giao thông trên các tuyến phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá ông Trần Đức Thắng là cán bộ có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở nhiều lĩnh vực và địa phương.
Được dự báo là bão mạnh, bão số 3 di chuyển nhanh (trung bình khoảng 20 km/h), có vùng mưa lớn và gió mạnh, hoàn lưu lệch về phía Tây và phía Nam.
Theo thống kê của nhà chức trách Philippines, tính đến sáng 19/7, tổng cộng 96.791 người trên cả nước chịu ảnh hưởng của bão WIPHA với nhiều khu vực xảy ra ngập lụt và lở đất.
Sáng nay, bão WIPHA đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 với cường độ cấp 9, giật cấp 12; dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh thêm và có khả năng gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng xanh Việt Nam không có giấy phép môi trường đối với Dự án Nhà máy chế biến đá xẻ, bột đá trắng và viên nén năng lượng xanh Yên Bái.
Vào hồi 8 giờ hôm nay, mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,74m; mực nước hạ lưu 14,61m; lưu lượng về hồ 14,61m; tổng lưu lượng nước về hạ du 6.942 m3/s (hiện hồ đang mở 3 cửa xả đáy).
Ngày 19/7, nhiều khu vực nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, thậm chí trên 37 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến từ 50-60%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão WIPHA mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Theo Nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa, từ 1/1/2026, khách sạn, khu du lịch trên địa bàn Hà Nội không lưu hành và sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần.
Dự báo ngày 20/7 bão đi vào Biển Đông với tốc độ khoảng 20-25 km/h và mạnh thêm với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.
Trong số 6 cá thể sếu đầu đỏ được đưa về từ Thái Lan, 1 cá thể đã không thích nghi được với môi trường, song 5 cá thể còn lại cơ bản thích nghi với môi trường khu bảo tồn của Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Ngày 19/7, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, và suy yếu dần sau ngày 21/7.
Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân chuẩn bị ứng phó bão Wipha, đảm bảo an toàn người, phương tiện và tài sản trước diễn biến phức tạp của bão.
Kỳ quan thiên nhiên "Người Khổng Lồ" của Bắc Ireland đang bị hủy hoại bởi thói quen tưởng chừng vô hại của con người, khi những đồng tiền xu được cài vào các kẽ nứt giữa tảng đá để cầu may mắn.