Theo ông Dody Budi Waluyo, mặc dù mục tiêu lạm phát năm 2013 đã được điềuchỉnh từ mức 6% ban đầu lên 7,2%, song việc Chính phủ Indonesia tăng giá nhiênliệu được trợ giá thêm 1.000 rupiah/lít với dầu diesel và 2.000 rupiah/lít vớixăng, bắt đầu từ ngày 15/6, có thể khiến lạm phát cả năm tăng vọt lên 7,9%.
Thống kê và phân tích thị trường cho thấy các tác động trực tiếp và giántiếp của việc áp dụng các mức giá nhiên liệu mới đã gây lạm phát 2,54% trongtuần đầu tiên thực hiện.
Ông Dody Budi Waluyo nhấn mạnh Chính phủ Indonesia sẽ cần phải xem xét mộtcách nghiêm túc vấn đề này, đưa ra các giải pháp hiệu quả để có thể đảm bảo hoànthành mục tiêu lạm phát năm 2013 sau khi đã được điều chỉnh, bởi tác động củaviệc tăng giá nhiên liệu được trợ giá có thể sẽ kéo dài trong ba tháng, nhất làtrong giao thông công cộng.
Ông Dody Budi Waluyo cho rằng một trong những việc cần làm ngay là chínhphủ cần phải điều chỉnh thuế giao thông để kiểm soát lạm phát.
Trong khi đó, BI đã thực hiện bước đầu tiên trong nỗ lực kiềm chế lạm phátlà tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 5,75% lên 6%, và có thểtiếp tục tăng nữa trong trường hợp cần thiết./.