Indonesia thành lập Văn phòng Đặc phái viên ASEAN về Myanmar

Là người đứng đầu Văn phòng Đặc phái viên về Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia Retno nhấn mạnh điều quan trọng là tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại quốc gia nhằm giải quyết tình hình tại Myanmar.
Indonesia thành lập Văn phòng Đặc phái viên ASEAN về Myanmar ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết bà sẽ đứng đầu một văn phòng do nước này thành lập để thúc đẩy các nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Hiện, Indonesia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2023. Với tư cách là người đứng đầu Văn phòng Đặc phái viên về Myanmar, bà Retno nhấn mạnh điều quan trọng là tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại quốc gia nhằm giải quyết tình hình tại Myanmar.

Ngoại trưởng Retno nêu rõ Indonesia đề nghị Tổng Thư ký ASEAN tiếp cận tất cả các bên liên quan ở Myanmar và mong muốn chính quyền Myanmar cho phép hỗ trợ nhân đạo.

[HĐBA LHQ kêu gọi thúc đẩy vai trò của ASEAN trong vấn đề Myanmar]

Người đứng đầu ngành ngoại Indonesia khẳng định rằng Jakarta sẽ nỗ lực hết sức để giúp Myanmar nhanh chóng ổn định tình hình trong nước.

Bà cho rằng các động thái của Indonesia phù hợp với quyết định được các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra vào tháng 11 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra vào tháng 11 năm ngoái ở Phnom Penh (Campuchia), cũng như với Đồng thuận 5 điểm (5PC) về Myanmar được ASEAN nhất trí trước đó.

Ngoại trưởng Retno cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác với đặc phái viên của Liên hợp quốc trong việc giải quyết vấn đề Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục