Indonesia thúc đẩy Sáng kiến Đối thoại Nhân quyền ASEAN 2023

Sáng kiến góp phần tạo môi trường làm việc công bằng cho người lao động nhập cư, bảo vệ nạn nhân trước chủ nghĩa cực đoan, tìm kiếm giải pháp cho nạn buôn người và tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em.
Indonesia thúc đẩy Sáng kiến Đối thoại Nhân quyền ASEAN 2023 ảnh 1Sáng kiến Đối thoại Nhân quyền ASEAN 2023 góp phần tạo môi trường làm việc công bằng cho người lao động nhập cư. (Nguồn: Theaseanmagazine)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia khuyến khích thảo luận cởi mở các vấn đề về quyền con người tại Đối thoại Nhân quyền ASEAN 2023.

Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah nhấn mạnh Đối thoại Nhân quyền ASEAN 2023 là sáng kiến của Indonesia được các nước thành viên ASEAN ủng hộ.

Đây được coi là nền tảng đối thoại cởi mở và minh bạch để thảo luận các vấn đề quyền con người trong khu vực.

[ASEAN triển khai các cam kết bảo vệ quyền cơ bản của con người]

Sáng kiến này sẽ góp phần tạo môi trường làm việc công bằng cho người lao động nhập cư, bảo vệ nạn nhân trước chủ nghĩa cực đoan, tìm kiếm giải pháp cho nạn buôn người và tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em.

Trước đó, hồi tháng Ba, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) 2023, bà Yuyun Wahyuningrum cho rằng các sáng kiến của Indonesia thông qua các hoạt động tham vấn, thực tiễn và hội thảo, sẽ bao hàm lợi ích của tất cả các nước thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy quyền con người trong khu vực.

Đối thoại Nhân quyền ASEAN lần đầu tiên được tổ chức năm 2013 do Indonesia khởi xướng.

Năm 2022, Đối thoại Nhân quyền ASEAN được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Campuchia và Indonesia.

Các bên chia sẻ các chương trình và hoạt động quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.