Indonesia tìm công dân từng tham dự một sự kiện tôn giáo ở Malaysia

Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế tỉnh Bắc Sumatra Alwi Mujahit Hasibuan, chiến dịch truy tìm được triển khai sau khi có tin một số người tham dự sự kiện có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 tại Jakarta của Indonesia, ngày 13/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 tại Jakarta của Indonesia, ngày 13/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia đang truy tìm khoảng 350 cư dân có khả năng phơi nhiễm với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) sau khi tham dự một sự kiện tôn giáo lớn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế tỉnh Bắc Sumatra Alwi Mujahit Hasibuan cho biết, chiến dịch truy tìm đã được triển khai sau khi có tin một số người tham dự sự kiện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo ông Alwi, trong số những người vừa trở về từ Kuala Lumpur, có một số người đến từ Medan, Binjai và các thành phố khác trong tỉnh.

Ông cũng kêu gọi những người này liên hệ với cơ quan y tế hoặc các bệnh viện được chỉ định để theo dõi.

Trước đó, Bộ Y tế Malaysia cho hay, nước này đang theo dõi khoảng 5.000 công dân có khả năng đã phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi dự một sự kiện tôn giáo được tổ chức từ ngày 27/2-1/3 vừa qua, tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur.

Quyết định được đưa ra sau khi Brunei báo cáo trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên sau khi tham dự sự kiện này.

[Thông tin về sự kiện tôn giáo có 10.000 người tham dự ở Malaysia]

Theo tờ The Straits Times, 10.000 thành viên của Hội thánh Tablighi Jamaat đã tham dự sự kiện trên, trong đó có hơn 1.500 người nước ngoài đến từ 27 quốc gia, bao gồm 696 người từ Indonesia, 81 từ Brunei và 95 từ Singapore.

Còn Bộ Ngoại giao Malaysia đang xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác sơ tán 323 công dân ở Italy và 55 công dân khác ở Iran về nước do sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 2 quốc gia này.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein ngày 15/3 cho biết, quá trình chuẩn bị bao gồm việc xác định vị trí cụ thể của công dân Malaysia đang sinh sống ở Italy và Iran cùng với việc đảm bảo những người này đăng ký với Đại sứ quán Malaysia tại Italy và Iran.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin hôm 13/3 vừa qua tuyên bố, Chính phủ Malaysia sẽ sơ tán toàn bộ công dân đang sinh sống, làm việc ở Italy và Iran thông qua các chiến dịch đặc biệt.

Trước đó, Malaysia đã tổ chức 2 đợt sơ tán công dân từ Vũ Hán về nước với tổng số 173 người.

Ngày 15/3, Brunei tuyên bố, các công dân và những người nước ngoài thường trú ở Brunei bị cấm rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này do tình trạng bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ Y tế Brunei cũng đã xác nhận thêm 10 ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này lên 50 trường hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục