Indonesia, Timor-Leste nhất trí đàm phán hiệp định đầu tư song phương

Tổng thống Indonesia cho biết hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về hiệp định trên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là phát triển các khu kinh tế ở khu vực biên giới.
Indonesia, Timor-Leste nhất trí đàm phán hiệp định đầu tư song phương ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak. (Nguồn: tempo.co)

Trong cuộc gặp ngày 13/2 tại Cung điện Bogor, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak đã nhất trí về một số cam kết, trong đó có việc ký kết hiệp định đầu tư song phương.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Widodo cho biết hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về hiệp định trên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là phát triển các khu kinh tế ở khu vực biên giới giữa tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) và đặc khu hành chính Ouecusse (Timor-Leste).

Ông Widodo bày tỏ vui mừng về việc tăng cường kết nối đường bộ giữa 2 nước sau khi công ty vận tải hành khách DAMRI khai trương tuyến xe buýt Kupang-Dili vào tháng 11/2022, đồng thời khuyến khích cắt giảm chi phí hậu cần vận tải đường biển giữa 2 quốc gia láng giềng này.

[Indonesia thu hút lượng vốn FDI cao kỷ lục trong năm 2022]

Tổng thống Indonesia cũng thông báo về việc 2 nước nhất trí sớm hoàn tất phân định biên giới trên đất liền trong năm nay đối với 2 đoạn còn lại là Noel Besi ở huyện Citrana và Bidjael Suna ở huyện Oben.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh rằng việc hoàn tất đàm phán ranh giới trên đất liền giữa 2 nước có ý nghĩa quan trọng để có thể bắt đầu đàm phán trên biển, cũng như thúc đẩy quá trình xây dựng các cửa khẩu.

Hồi tháng 6/2022, Indonesia và Timor Leste đã nhất trí thúc đẩy hợp tác tại các khu vực biên giới nhằm góp phần cải thiện đời sống của người dân Oecusse giáp với các huyện cực Đông của Indonesia gồm Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, và Malaka.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia của Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta vào tháng 7/2022, 2 bên đã ký kết 4 bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, mở tuyến xe buýt xuyên biên giới, tiêu chuẩn hóa và đo lường, hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.