Indonesia triển khai biện pháp hạn chế tác động của suy thoái kinh tế

Indonesia đã bắt đầu cảm nhận được tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu do vậy chính phủ nước này sẽ điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu năm 2023.
Indonesia triển khai biện pháp hạn chế tác động của suy thoái kinh tế ảnh 1Đồng rupiah của Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia Teten Masduki cho biết chính phủ nước này sẽ điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu năm 2023 để phòng ngừa tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Teten nêu rõ Indonesia đã bắt đầu cảm nhận được tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu với việc nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng chế biến sụt giảm.

Phát biểu họp báo mới đây, ông cho biết: “Ngay bây giờ, ngành sản xuất đang đi xuống và đang cắt giảm việc làm vì nhu cầu thế giới sụt giảm. Vì vậy, năm 2023 chúng tôi muốn tập trung vào thị trường nội địa.”

[Indonesia sẽ thiết lập sàn giao dịch tiền điện tử trong năm 2023]

Theo Bộ trưởng Teten, chính phủ sẽ chuyển hướng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nội địa. Để đảm bảo chuyển dịch thị trường thành công, chính phủ sẽ hạn chế các sản phẩm nhập khẩu, qua đó tạo điều kiện cho các sản phẩm trong nước - đặc biệt là các sản phẩm do các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) sản xuất - phát triển mạnh tại thị trường nội địa.

Bộ trưởng Teten nhấn mạnh các hạn chế nhập khẩu đã được thảo luận tại cuộc họp mới đây với Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto, cũng như trong cuộc họp nội các với Tổng thống Joko Widodo.

Ông nhấn mạnh: “Nếu chúng ta có thể 'khóa vòi' nhập khẩu và trao thị trường cho các sản phẩm của MSME, đó sẽ là động lực để các doanh nghiệp này tận dụng cuộc khủng hoảng toàn cầu và xây dựng nền tảng kinh doanh tốt hơn.”

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng có một số mặt hàng cần xuất khẩu do nhu cầu thị trường toàn cầu vẫn cao và có tiềm năng lớn.

Do đó, bộ sẽ quản lý có chọn lọc và có các biện pháp hỗ trợ, từ cấp phép xuất khẩu đến tài chính.

Trong một động thái có liên quan, quan chức Bộ Thương mại Indonesia cho hay nước này dự kiến sẽ giảm lượng dầu cọ xuất khẩu với việc siết chặt chính sách nghĩa vụ thị trường nội địa đối với các công ty sản xuất dầu cọ nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.

Ông Budi Santoso, Tổng cục trưởng Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại, cho biết theo quy định mới của chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, lượng dầu cọ xuất khẩu chỉ được gấp 6 lần lượng tiêu thụ trong nước, giảm so với mức gấp 8 lần hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục