Indonesia triệt phá âm mưu đánh bom thánh đường Hồi giáo

Theo hãng thông tin Antara của Indonesia, cảnh sát tỉnh Trung Kalimantan đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố với cáo buộc cài bom tự chế trong một thánh đường Hồi giáo tại địa phương này.
Indonesia triệt phá âm mưu đánh bom thánh đường Hồi giáo ảnh 1Nghi phạm và tang vật thu giữ. (Ảnh: Seriau)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn nguồn hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia ngày 2/5 cho biết cảnh sát tỉnh Trung Kalimantan đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố với cáo buộc cài bom tự chế trong một thánh đường Hồi giáo tại địa phương này.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát huyện Seruyan, Chánh thanh tra Agung Tri Widiantoro, nghi phạm 22 tuổi có tên viết tắt là HG và mang bí danh Iwan đã bị bắt giữ lúc 4h20 sáng 2/5 (giờ địa phương). Chánh thanh tra Agung cho biết cảnh sát không gặp bất kỳ sự kháng cự nào khi bắt giữ nghi phạm tại nơi cư trú. Trước đó, quả bom tự chế đã được người bảo vệ thánh đường phát hiện. Sự việc đã gây hoang mang cho người dân địa phương.

Theo các đoạn video được camera giám sát ghi lại, một thanh niên mặc áo phông và quần soóc tối màu đi xe máy đã đột nhập vào thánh đường để cài bom. Sau khi thẩm vấn hai nhân chứng, trong đó có chủ sở hữu chiếc xe máy, cảnh sát đã bắt giữ Iwan.

[Indonesia ngăn chặn âm mưu tấn công dịp công bố kết quả bầu cử]

Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Trung Kalimantan, ông Hendra Rochmawan cho biết động cơ gây án của nghi phạm khủng bố hiện đang được điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi người dân thông báo cho cảnh sát trong trường hợp phát hiện các hành vi đáng ngờ nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm, nhất là trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong khi đó, một nhân chứng là bạn học cũ của Iwan cho biết nghi phạm này có sở thích lắp ráp và sửa chữa các thiết bị điện tử khi còn học trung học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.