[Infographics] Chùm ca bệnh COVID-19 mới phát sinh tại Hà Nội
Thanh Trà
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan tới địa điểm có rất nhiều người làm việc, sinh sống.
Phó Chủ tịch Hà Nội đề nghị tất cả đơn vị, địa phương cùng thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; trong đó quan trọng là truy vết các trường hợp liên quan để chặt đứt nguồn lây lan.
Lực lượng chức năng quận tạm thời đóng toàn bộ các cửa ra vào, xây dựng phương án phong tỏa 3 lớp, thông báo đối với người dân tại tòa nhà R4A tạm thời không ra ngoài để thực hiện lấy mẫu.
Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp. Tối 22/5 bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng: ho, tức ngực, khó thở, đau rát họng...
Người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10/5 đến 24/5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25/5. Sau ngày 25/5, tất cả người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h.
Từ 12h ngày 25/5, tạm dừng các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống (chỉ cho phép bán hàng mang về), không liên hoan tập trung đông người; tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu; hoạt động vui chơi thể dục....
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các ngành và địa phương nâng cao mức độ cảnh báo, không chủ quan, tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống dịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan tới địa điểm có rất nhiều người làm việc, sinh sống.