![Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. [Infographics] Việt Nam đã có gần 13.260 ca mắc COVID-19 ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91fd2f5235d796a6f50a50e2fb0a0e35f1b8147322d1e825e0f8191e726153094b0cdb57feb901aea868e56e8a402356a73/2106covid1.jpg)
Số lượng ca mắc mới COVID-19 trong đợt dịch thứ tư tại Việt Nam (tính từ ngày 27/4 đến nay) là 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh./.
Số lượng ca mắc mới COVID-19 trong đợt dịch thứ tư tại Việt Nam (tính từ ngày 27/4 đến nay) là 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh./.
Bệnh nhi Th.A.V., (7 tháng tuổi, ở xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng) là ca thứ 6 mắc bệnh ho gà được ghi nhận tại huyện Bù Đăng, trong đó 2 ca tử vong, 4 ca đã khỏi bệnh.
Lối sống hiện đại cùng chế độ ăn không cân bằng đang làm gia tăng tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu ở người trẻ, đây là căn bệnh không thể xem thường bởi có thể dẫn đến suy gan và ung thư gan.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tối 14/2, tại Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình giao lưu tri ân y, bác sỹ, nhân viên ngành Y tế với chủ đề “Đồng hành vì sức khỏe cộng đồng.”
Ấu trùng giun lươn không chỉ gây bệnh ở đường tiêu hóa mà còn có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan khác, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Với thời tiết ẩm lạnh như hiện nay, số lượng người mắc cúm trên địa bàn thành phố Huế dự kiến sẽ tăng, phức tạp hơn trong thời gian tới.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm mùa, đặc biệt thuốc điều trị cúm A, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.
Tại Việt Nam, năm 2024 cả nước ghi nhận 45.554 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 7.583 trường hợp dương tính và 16 trường hợp tử vong liên quan đến sởi.
Ngày 12/2, Cơ quan chức năng đã làm việc với bà H.T.X do liên quan đến việc bà này ôm con khóc và quay clip livestream trước Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trong năm 2024, số trường hợp mắc sốt rét là 353 trường hợp, giảm 21,21% so với cùng kỳ năm 2023; không có trường hợp tử vong do sốt rét; không có dịch sốt rét.
Hội đồng có 30 thành viên hoạt động dưới sự chủ trì của WHO là các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như y tế công cộng, dịch tễ học, kinh tế y tế, hệ thống y tế, và công nghệ y tế.
Y tế cơ sở được coi là "xương sống" của hệ thống y tế Việt Nam, góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ y tế ngay tại cơ sở và giảm thấp nhất chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
Tàu SAR 273 đã đưa thuyền viên Park Yechan, quốc tịch Hàn Quốc, bị viêm ruột thừa cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng, về cảng Trung tâm khu vực IV tại thành phố Nha Trang an toàn.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thuốc điều trị cúm A, đặc biệt là vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc.
Theo các chuyên gia, người dân không nên dự trữ và tự ý điều trị cúm bằng Tamiflu, bởi việc này có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho hay trong bối cảnh các bệnh lý lối sống và ung thư gia tăng nhanh chóng, việc tầm soát sớm trở thành giải pháp tối ưu giúp phát hiện bệnh kịp thời.
Người bệnh vào viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, đau khắp bụng. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định đây là tình trạng viêm phúc mạc toàn thể (nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng).
Sự sẵn sàng và tự nguyện hiến máu của người dân đã thay đổi toàn diện và sâu sắc, chính điều này là một phần bảo đảm cho nguồn máu của quốc gia được cung cấp một cách bền vững.
Bé gái Đ.K.A, 2 tuổi, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị thủng đường tiêu hóa nhiều vị trí do nuốt 27 cục nam châm đã ổn định sức khỏe, hết đau bụng và xuất viện trong tuần tới.
Ngày 11/2, Viện Huyết học-Truyền máu Trung trong và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiện hiến máu Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 - năm 2025.
Trong tháng Một, toàn thành phố đã ghi nhận 820 trường hợp mắc cúm, tăng so cùng kỳ năm 2024 (769 trường hợp mắc), tăng 51 trường hợp (6%). Năm 2024 Hà Nội ghi nhận 7.133 trường hợp mắc cúm.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi ở thành phố Hà Nội năm 2025 được triển khai từ tháng 2/2025 cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai.
Cảm cúm và cảm lạnh có nhiều biểu hiện tương tự nhau, song cảm cúm dễ gây biến chứng nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, do đó cần phân biệt rõ hai loại bệnh này để có biện pháp điều trị tích cực.
Bệnh nhân không tuân thủ điều trị, uống thuốc không đều đặn và đặc biệt đã tự ý dừng thuốc hơn một tháng trước khi nhập viện dẫn tới suy gan cấp.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị.
Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.
Việc tiêm vaccine ngừa cúm hàng năm mang lại lợi ích quan trọng trong việc kích thích cơ thể sản sinh các kháng thể, giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước sự tấn công của virus cúm.
Thời gian gần đây, tại Bình Thuận bệnh dại đang có diễn biến phức tạp và gia tăng; trong năm 2024, tỉnh là một trong những địa phương có số ca tử vong do bệnh dại cao nhất cả nước với 10 trường hợp.
Thời tiết mùa Đông Xuân với điều kiện khí hậu gió mùa, nồm ẩm, thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Hiện nay đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội Xuân, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm vẫn có thể xảy ra ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm và ở các địa phương.
Các nhà nghiên cứu cho rằng do hệ miễn dịch đã suy giảm, người cao tuổi khi mắc cúm dễ gặp những biến chứng hô hấp, trong đó phổ biến là viêm phổi, viêm cơ tim.