Iran cáo buộc Israel duy trì chương trình vũ khí hạt nhân bí mật

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/9 tuyên bố Israel cần tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của mình với các thanh sát viên quốc tế.
Iran cáo buộc Israel duy trì chương trình vũ khí hạt nhân bí mật ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Sputniknews, sau khi Israel cho biết phát hiện một cơ sở khác được Tehran sử dụng cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/9 tuyên bố Israel cần tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của mình với các thanh sát viên quốc tế.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: "Không có chương trình kỹ nghệ nào có thể che giấu được rằng Israel là chính quyền duy nhất trong khu vực với một chương trình vũ khí hạt nhân 'bí mật' và 'không công khai' - bao gồm cả một 'kho vũ khí nguyên tử thực sự'. Đây là thời điểm để Israel thừa nhận và phơi bày chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp với các thanh sát viên quốc tế."

Hôm 27/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết Israel đã phát hiện ra kho chứa nguyên tử bí mật thứ hai của Iran được sử dụng để chứa nguyên liệu liên quan tới hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục