Iran không từ bỏ làm giàu urani chỉ vì đòi hỏi của một quốc gia nước ngoài

Ngoại trưởng Araghchi cho rằng không quốc gia sáng suốt nào lại "bỏ rơi" thành quả của khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ trong nước và hòa bình, vốn đang cứu sống nhiều người.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 29/7, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết quốc gia Trung Đông này cần tiếp tục làm giàu urani trong nước để sản xuất dược phẩm phóng xạ và cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân mới ra đời của mình.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng không quốc gia sáng suốt nào lại "bỏ rơi" thành quả của khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ trong nước và hòa bình, vốn đang cứu sống nhiều người, chỉ vì đòi hỏi của một quốc gia nước ngoài.

Iran đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong những tuần gần đây về vấn đề hạt nhân.

Sáng 25/7, Iran cùng nhóm E3 (gồm Pháp, Anh và Đức) đã nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết một đoàn chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ đến thăm Iran trong vòng 2 tuần tới và dự kiến khi đó sẽ đưa ra một bản hướng dẫn về tương lai hợp tác của Iran với IAEA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.