Kênh Press TV dẫn lời ông Boroujerdi nói rằng Tehran không thể đối thoại vớiMỹ, đất nước "lên các âm mưu, thông qua các khoản ngân sách và áp đặt trừng phạtchống lại lợi ích quốc gia" của Iran.
Cùng ngày, trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính của Anh, Thứ trưởng Ngoạigiao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẽ ủng hộ cuộc đàm phán tay đôi giữaMỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Teheran.
Trong diễn biến liên quan, Chuẩn tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấpcao của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei, cùng ngày đã bác bỏ đề xuấtcủa Mỹ thiết lập một đường dây nóng trực tiếp giữa quân đội hai nước.
Hãng tin bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Safavi cho biết Mỹ đã đềxuất với Iran thiết lập một đường dây nóng trực tiếp song Iran đã từ chối. Cuốinăm 2011, Mỹ đã đề xuất với Iran thiết lập một đường dây nóng giữa lực lượngquân đội hai nước nhằm tránh các cuộc đối đầu ngoài ý muốn ở vùng vịnhPersian.
Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Tehran đã thẳng thừng từ chối đề xuất này. Hiệnvẫn chưa rõ ông Safavi đề cập đến đề xuất này hay một đề xuất mới tương tự củaMỹ./.