Ngày 28/6, Iran tuyên bố sẽ tiếptục theo đuổi chương trình làm giàu urani, động thái báo hiệu không có sự thayđổi trong chính sách hạt nhân cho dù quốc gia này đã bầu chọn một tổng thống mớitheo đường lối ôn hòa.
Phát biểu tại một hội nghị về năng lượng hạt nhân diễn ra ở StPetersburg của Nga, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, Fereydoun Abbasi-Davani khẳng định việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân sẽ tiếp tụctheo đúng các mục tiêu Iran đã tuyên bố; các hoạt động làm giàu phục vụ chươngtrình sản xuất nhiên liệu hạt nhân cũng không thay đổi và cơ sở hạt nhân Fordowngầm dưới lòng đất mà phương Tây muốn Iran đóng cửa sẽ tiếp tục hoạt động.
Ông Abbasi-Davani cũng cho biết cách đây ba ngày, nhà máy điện hạt nhân Bushehrduy nhất của Iran đã hoạt động trở lại với công suất 1.000 mêgaoát và không cótrục trặc nào trong những ngày qua.
Trước đó, hồi tháng Năm, nhà máy do Nga giúp xây dựng này đã tạm đóng cửa do sựcố.
Chương trình làm giàu urani của Iran lâu nay vẫn gây nhiều tranh cãi. Tehrankhẳng định các hoạt động này nhằm sản xuất điện phục vụ mục đích dân sự và y tế.Tuy nhiên, các nước phương Tây lo ngại Iran sẽ làm giàu urani ở cấp độ cao hơnđể chế tạo bom hạt nhân.
Giới quan sát quốc tế đang hy vọng việc giáo sỹ ôn hòa theo đường lối cải cáchHassan Rowhani vừa được bầu làm Tổng thống Iran có thể dẫn đến một giải pháp chocác tranh cãi xoay quanh chương trình hạt nhân của nước này.
Trong thời gian làm Trưởng đoàn đàm phát hạt nhân Iran hồi những năm 2003-2005,ông Rowhani từng đạt được thỏa thuận với các nước EU, theo đó, Iran tạm ngừnglàm giàu urani. Tuy nhiên, các hoạt động này đã được nối lại và gia tăng nhanhchóng sau khi ông Mahmoud Ahmadinejad lên làm Tổng thống./.
(TTXVN)