Iraq: ISI nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Hillah

Nhóm khủng bố có quan hệ với Al-Qaeda là ISI đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom làm 24 cảnh sát tử vong và 75 người bị thương.
Tổ chức giám sát tình báo SITE của Mỹ ngày 9/5, cho biết nhóm khủng bố cóquan hệ với mạng lưới Al-Qaeda tại Iraq, mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI),đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết tại thành phố Hillah, phía Namthủ đô Baghdad hôm 5/5, làm 24 cảnh sát thiệt mạng và 75 người bị thương.

Nhóm này tuyên bố vụ đánh bom nhằm trả đũa việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệtthủ lĩnh tinh thần Osama bin Laden của Al-Qaeda.

Đây cũng là vụ đánh bom gây nhiều thương vong nhất ở Iraq kể từ ngày 29/3 vừaqua, khi một nhóm các tay súng Al-Qaeda và những kẻ đánh bom liều chết tấn côngtrụ sở hội đồng thành phố Tikrit, miền Trung Iraq, làm 58 người thiệt mạng.

ISI cũng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom khác một ngày sau vụ tấn côngvào Hillah, chỉ cách hiện trường vụ trước 50m. Các nguồn tin chính thức khôngđưa ra con số thương vong và thiệt hại, tuy nhiên, nhóm này cho biết vụ đánh bomthứ hai đã phá hủy ba xe tải quân sự và làm những người trên xe thương vong.

Là một thành phố có đa số người Shiite sinh sống, Hillah nằm trong khu vực đượcgọi là "Tam giác chết chóc" trong các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu năm2006-2007 ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hải quân Iran tấn công hạm đội của Mỹ tại Bahrain

Hải quân Iran tấn công hạm đội của Mỹ tại Bahrain

Thông báo của IRGC cho biết các đợt tấn công diễn ra vào sáng sớm 12/3, gây “thiệt hại nặng nề” cho căn cứ Mỹ, nhắm vào hệ thống phòng thủ chống drone và kho thiết bị dưới nước điều khiển từ xa.

Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá nhôm tiếp tục tăng trong phiên thứ ba liên tiếp

Giá nhôm vẫn còn dư địa tăng, có thể tiến tới mức 3.700 USD/tấn; việc phí bảo hiểm nhôm tăng mạnh tại Mỹ, châu Âu phản ánh "mối lo ngày càng lớn của các nhà mua hàng phương Tây" về rủi ro nguồn cung.